Chủ nhật, 28/04/2024 22:00 (GMT+7)

Chuyên gia môi trường bàn giải pháp chống ngập tại TP Hồ Chí Minh

P.V -  Thứ tư, 15/11/2017 08:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

TP Hồ Chí Minh đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chống ngập úng tại những khu vực trọng yếu. Tuy nhiên, giải pháp nhiều nhưng hiệu quả chỉ mang tính tạm thời.

TP Hồ Chí Minh đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chống ngập úng tại những khu vực trọng yếu. Tuy nhiên, giải pháp nhiều nhưng hiệu quả chỉ mang tính tạm thời. Về lâu dài thành phố cần thực hiện các giải pháp tổng thể theo quy hoạch đề ra. 

Cùng GS. TSKH Lê Huy Bá, Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường và các chuyên gia môi trường bàn luận về thực trạng và một số giải pháp chống ngập tại TP.HCM.
Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử xin trân trọng giới thiệu.
Bạn đang đọc bài viết Chuyên gia môi trường bàn giải pháp chống ngập tại TP Hồ Chí Minh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.