Chủ nhật, 28/04/2024 21:43 (GMT+7)

Công an Thái Bình ra quân bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024

Nguyễn Triển -  Thứ năm, 04/01/2024 20:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 4/01, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Từ ngày 15/12/2023, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, các lực lượng Công an trong toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bước đầu đã đạt nhiều thành tích, chiến công, tạo khí thế mạnh mẽ và chuyển biến tích cực trong mọi mặt công tác Công an.

tm-img-alt
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: BTB

Phát huy khí thế và kết quả đã đạt được của những ngày đầu ra quân, lực lượng Công an trong tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt các yêu cầu, nhiệm vụ tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với mục tiêu cao nhất: Giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giảm tội phạm và vi phạm pháp luật; không để xảy ra trọng án; giảm tai nạn giao thông và không xảy ra đốt pháo nổ, thả đèn trời trái phép; bảo vệ cho Nhân dân đón xuân, vui tết an toàn, lành mạnh.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị lực lượng công an chủ động đánh giá, nhận diện đúng tình hình để tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển khai các phương án, kế hoạch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục quán triệt và chấp hành nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh về công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

tm-img-alt
Công an Thái Bình ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đồng thời, chủ động phối hợp các cấp, các ngành đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Triển khai đồng bộ các giải pháp tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, tiếp tục giữ vững thành tích 12 năm liên tục không có tiếng pháo nổ, không thả đèn trời trái phép trong đêm giao thừa.

Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, bản lĩnh chính trị, tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh không khoan nhượng, không vùng cấm với các loại tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bạn đang đọc bài viết Công an Thái Bình ra quân bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.