Thứ bảy, 27/04/2024 19:09 (GMT+7)

Công trình tạm biến thành trung tâm tiệc cưới của 'đại gia điếu cày'

MTĐT -  Thứ bảy, 01/12/2018 09:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau một thời gian xây dựng, công trình tạm trên diện tích 1500 m2 "biến thành" trung tâm tiệc cưới.

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên được UBND quận Hoàng Mai cấp phép xây dựng công trình tạm trên diện tích 1500 m2 để phục vụ việc nâng cấp, cải tạo khách sạn Mường Thanh. Tuy nhiên, sau một thời gian xây dựng, công trình tạm "biến thành" trung tâm tiệc cưới.

Công trình tạm có diện tích 1500m2, chiều cao 8,15m được xây dựng kết cấu khung cột thép, mái lợp tôn, bao quanh bằng tường gạch, vách kính, thạch cao. Theo quy hoạch và giấy phép đây là công trình nhà tạm phục vụ cho việc nâng cấp, cải tạo khách sạn Mường Thanh.
Tuy nhiên, sau thời gian thi công, công trình tạm đã "biến thành" trung tâm tiệc cưới hoành tráng với nhiều thiết bị hiện đại.
Theo một số người dân ở gần khu vực này, trung tâm tiệc cưới đã đi vào hoạt động và đã tổ chức cho một số gia đình cưới tại đây.
Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, chủ đầu tư đã tiến hành lắp, dựng biển trung tâm tiệc cưới, lắp đặt màn hình lớn, máy chiếu, dàn đèn công suất cao bên trong công trình.
Ngay sau khi phát hiện, đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai đã kiến nghị với UBND quận Hoàng Mai: "Chủ đầu tư khai thác, sử dụng công trình không đúng công năng, mục đích như giấy phép".
Ghi nhận của chúng tôi, bên trong công trình tạm được bày nhiều bàn ghế, các dụng cụ phụ vụ tiệc.
Trung tâm tiệc cưới Mường Thanh bề thế nằm trên diện tích khu đất vốn là đất công cộng, cây xanh được quảng cáo là nhà hàng tiệc cưới hiện đại và sang trọng nhất. Nhà hàng được chủ đầu tư trang bị thiết bị nội thất, âm thanh, ánh sáng hiện đại, cao cấp.

                                                                                                                    Nguyễn Minh

Theo Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Công trình tạm biến thành trung tâm tiệc cưới của 'đại gia điếu cày'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề