Chủ nhật, 28/04/2024 23:52 (GMT+7)

Đà Nẵng Khởi động chương trình bảo vệ nguồn nước và cải tạo cảnh quan

MTĐT -  Chủ nhật, 09/04/2023 16:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 9.4, sự kiện ra quân “Cộng đồng chung tay bảo vệ nguồn nước và cải tạo cảnh quan sông Phú Lộc trên địa bàn quận Thanh Khê” đã diễn ra.

tm-img-alt
Quang cảnh lễ ra quân khởi động

Ngày 9/4, Thành Đoàn Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng tổ chức ra quân khởi động công trình “Cộng đồng chung tay bảo vệ nguồn nước và cải tạo cảnh quan sông Phú Lộc trên địa bàn quận Thanh Khê”.

Công trình được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 4/2023, với kinh phí hơn 700 triệu đồng. Mục tiêu của công trình nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong khu vực; huy động sự tham gia các cộng đồng và các bên liên quan trong khu vực sông Phú Lộc cùng chung tay thực hiện.

Theo đó, công trình sẽ thực hiện các hoạt động xây dựng, ra mắt và duy trì các mô hình: “Mỗi hộ dân, đơn vị một đoạn đường”; “Ngư dân bảo vệ nguồn nước sông Phú Lộc” nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy thay đổi hành vi của cộng đồng và người dân quanh sông về các giải pháp bảo vệ nguồn nước dựa vào cộng đồng.

Thực hiện vẽ tranh tường với chủ đề “Đà Nẵng xanh” dọc các mảng tường của tuyến đường Yên Khê 1; khắc họa những hình ảnh đẹp mang đặc trưng của thành phố Đà Nẵng đi kèm với những thông điệp chung tay bảo vệ môi trường, bảo tồn nguồn nước.

Xây dựng và sửa chữa các bồn hoa, lắp đặt thùng rác và bảng tuyên truyền dọc hai bên bờ sông; Định kỳ ra quân vệ sinh môi trường tại khu vực Sông Phú Lộc. Thành lập các nhóm tuyên truyền viên của các chi đoàn khu dân cư tại địa phương nhằm đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về ý thức bảo vệ môi trường, ý thức bảo vệ nguồn nước.

Sau lễ phát động, hơn 500 đoàn viên thanh niên đã cùng nhau thực hiện: vẽ tranh tường, sơn sửa bồn hoa, vệ sinh môi trường, làm sạch mặt nước tại khu vực hai bên bờ sông Phú Lộc.

Tú Anh

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng Khởi động chương trình bảo vệ nguồn nước và cải tạo cảnh quan. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.