Chủ nhật, 28/04/2024 17:37 (GMT+7)

Thúc đẩy đầu tư và thắt chặt quy định bảo vệ nguồn nước tại Anh

MTĐT -  Thứ tư, 05/04/2023 15:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 4/4, Chính phủ Anh công bố kế hoạch bảo vệ nguồn nước trong bối cảnh vụ bê bối của các công ty tư nhân xả nước thải ra sông và biển vẫn tiếp diễn.

Theo Chính phủ Anh, “Kế hoạch vì nguồn nước” sẽ tìm kiếm nguồn đầu tư từ các công ty cấp nước, đưa ra quy định chặt chẽ hơn và áp dụng mức phạt nặng hơn đối với những công ty gây ô nhiễm.

Sáng kiến cũng bao gồm hoạt động tham vấn về lệnh cấm khăn ướt chứa sợi nhựa, được cho là nguyên nhân gây tắc cống khi xả xuống bồn cầu. Dự kiến, đề xuất trên sẽ mang lại khoản đầu tư trị giá 1,6 tỷ bảng Anh (2 tỷ USD) vào cơ sở hạ tầng nước sạch từ nay đến năm 2025. Theo Chính phủ Anh, các đề xuất trên sẽ giúp làm sạch nước và đảm bảo nguồn cung nước dồi dào cho tương lai.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Trên nhật báo Telegraph, Bộ trưởng Môi trường Therese Coffey nhấn mạnh chính phủ sẽ siết chặt các quy định cũng như việc thực thi luật, theo đó, tăng cường thanh tra, gắn các khoản đầu tư của cổ đông với tính hiệu quả của hoạt động bảo vệ môi trường, gia tăng hình phạt đối với các vi phạm.

Các khoản tiền nộp phạt sẽ được tái đầu tư vào một quỹ mới về phục hồi tài nguyên nước để hỗ trợ các nhóm địa phương và các chương trình do cộng đồng dẫn dắt nhằm làm sạch nguồn nước.

Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường nước tiếp diễn. Nước thải xả ra gây ô nhiễm các vùng biển đã khiến nhiều bãi biển tại Anh phải dừng đón khách vào đúng giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè năm ngoái.

Thiên Bảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thúc đẩy đầu tư và thắt chặt quy định bảo vệ nguồn nước tại Anh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.