Chủ nhật, 28/04/2024 03:47 (GMT+7)

Đại hội Quảng cáo Châu Á (AdAsia) lần thứ 30 tại Bali

MTĐT -  Thứ hai, 13/11/2017 07:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 08/11/2017, Đại hội Quảng cáo châu Á (AdAsia) lần thứ 30 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị Nusa Dua Bali, Indonesia.

Sáng 8/11, Đại hội Quảng cáo châu Á (AdAsia) lần thứ 30 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị Nusa Dua Bali, Indonesia với sự tham dự của hơn 1500 đại biểu, lãnh đạo nhiều Tập đoàn truyền thông, quảng cáo, các nhà tư vấn, quản trị, diễn giả hàng đầu thế giới đến 20 nước và vùng lãnh thổ là thành viên của AFAA.

Đoàn đại biểu Việt Nam với hơn 40 thành viên do Tiến sỹ Đinh Quang Ngữ, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch VAA và ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế - Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VAA làm Trưởng Ban tổ chức dẫn đầu.

Đặc biệt, AdAsia lần thứ 30 này, có sự xuất hiện của diễn giả Kofi Annan - cựu Tổng Thư ký Liên hiệp quốc và Người đoạt giải Nobel Hòa Bình. Ông Kofi Annan đã dành nhiều thời gian để trao đổi về những vấn đề liên quan đến "Chiến dịch cho một thế giới tốt hơn: Sự can đảm để thay đổi tích cực".

Nữ quán quân gương mặt Truyền hình xinh đẹp Bế Ngọc Kim Thảo, hiện là MC tại Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) và Truyền hình ANTV đã vinh dự được Ban tổ chức AdAsia lựa chọn đặt câu hỏi trực tiếp tới ông Kofi Annan.

D

Bạn đang đọc bài viết Đại hội Quảng cáo Châu Á (AdAsia) lần thứ 30 tại Bali. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề