Chủ nhật, 28/04/2024 22:43 (GMT+7)

Đắk Nông: Đề nghị kiểm điểm Chủ tịch xã để người thân xây trái phép

MTĐT -  Thứ sáu, 19/01/2018 15:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND huyện Đắk R’Lấp (tỉnh Đắk Nông) đề nghị kiểm điểm Chủ tịch xã Nhân Cơ vì để người thân xây dựng nhà kho và nhà ở trên đất nông nghiệp.

Ngày 19/1, UBND huyện Đắk Rlấp xác nhận, huyện vừa giao phòng Nội vụ huyện kiểm điểm ông Lê Quang Trường, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ, và các cá nhân liên quan trong việc để người dân xây kho, nhà ở trên đất nông nghiệp. 

Trụ sở UBND xã Nhân Cơ.

Theo báo cáo kết quả xác minh của Thanh tra huyện Đắk Rlấp, năm 2013, UBND xã Nhân Cơ lập hồ sơ cấp sổ đỏ cho ông Lê Đức Kỳ (bố ông Lê Quang Trường) trên diện tích hơn 1.400m2 đất nông nghiệp tại thôn 7, xã Nhân Cơ. 
Vợ chồng ông Kỳ sau đó xây dựng nhà kho có diện tích 450m2 và nhà ở có diện tích 200m2 trên thửa đất nông nghiệp nói trên. 
Ngày 13/2/2017, một người dân địa phương có đơn tố cáo ông Lê Quang Trường có hành vi sai phạm trong việc sử dụng mảnh đất trên nên UBND huyện có lập đoàn xác minh, làm rõ. 
Qua điều tra xác minh, Thanh tra huyện Đắk R’Lấp đề nghị UBND Nhân Cơ kiểm tra làm rõ và tổ chức họp, kiểm điểm đối với các cá nhân, tập thể của UBND xã Nhân Cơ có liên quan đến việc để cho vợ chồng ông Lê Đức Kỳ xây nhà kho và nhà ở trên đất nông nghiệp.
Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Đề nghị kiểm điểm Chủ tịch xã để người thân xây trái phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Lộc Bình

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.