Chủ nhật, 28/04/2024 15:53 (GMT+7)

TP.HCM và ĐBSCL có nguy cơ ngập nặng trong vài ngày tới

MTĐT -  Thứ bảy, 06/10/2018 14:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các tỉnh vùng trũng khu vực Nam Bộ trong vài ngày tới sẽ xuất hiện hiện tượng mưa rào và dông rải rác vào tối kéo dài, dẫn đến nguy cơ gây ngập lụt cho TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL cao.

Theo Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh khu vực Nam Bộ, ban ngày trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối và tối, các tỉnh khu vực này sẽ có hiện tượng mưa rào và dông rải rác ở nhiều nơi. Nhiệt độ thấp nhất không quá 23 độ C, cao nhất không quá 32 độ C.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Báo Giao Thông.

Do đó, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại tỉnh thuộc vùng ĐBSCL cao. Đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An,... Đề phòng triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu Vĩnh Long, Cần Thơ.

Tại TP.HCM, buổi sáng có nắng, mây thay đổi, đầu giờ chiều có thể có mưa to và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất không quá 24 độ C, cao nhất không quá 32 độ C. TP.HCM cũng là một trong những tỉnh thành cần đề phòng triều cường gây ngập lụt sâu tại một số vùng trũng thấp.

Do đó, để ứng phó với tình hình thời tiết như hiện nay, các tỉnh ĐBSCL và TP.HCM cần phải gia cố đê bao, đảm bảo hệ thống thoát nước để tránh tình trạng ngập kéo dài. Đồng thời liên tục cập nhật và thông tin tình hình thời tiết đến với người dân để người dân kịp thời phòng tránh. 

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM và ĐBSCL có nguy cơ ngập nặng trong vài ngày tới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.