Thứ tư, 08/05/2024 11:29 (GMT+7)

Dự kiến cuối tháng 4, cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ hoạt động

MTĐT -  Thứ sáu, 15/04/2022 16:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận hoàn thành trên 97% khối lượng, dự kiến ngày 30/4 đưa vào sử dụng.

Ngày 14/4, lãnh đạo Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận cho biết các hạng mục như nền mặt đường cùng 51 cầu chính, cầu vượt trên tuyến đã xong. Hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, giao thông thông minh... cơ bản hoàn thành, đang chờ hệ thống cáp quang hoàn chỉnh.

Ngoài ra, các trạm thu phí trên cao tốc đã hoàn thiện xong một số hạng mục như nhà điều hành, đảo phân làn, mái che, ca bin, biển báo hiệu... Trước đó, Bộ GTVT thống nhất đặt 2 trạm chính và 3 trạm phụ, dự kiến thu phí trong quý 2-2022.

tm-img-alt
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dài 51 km, tổng vốn đầu tư 12.000 tỉ đồng. (Ảnh: Internet)

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dài 51 km, tổng vốn đầu tư 12.000 tỉ đồng. Tuyến rộng 16 m, gồm 4 làn xe, giai đoạn đầu không có làn khẩn cấp, thay vào đó mỗi chiều bố trí 6 điểm dừng khẩn cấp.

Giai đoạn mở rộng sau này, cao tốc sẽ nâng lên 6 làn gồm hai làn dừng khẩn cấp hai bên. Tuyến đường này, khi đi vào hoạt động sẽ rút ngắn thời gian TP HCM đi Mỹ Thuận từ 3 tiếng xuống còn 1 tiếng 45 phút.

Trước đó, sau hơn hai tuần cho ôtô chạy vào, giúp giảm tải cho quốc lộ 1 dịp cao điểm Tết, cao tốc được đóng từ ngày 11/2 để hoàn thiện các hạng mục còn lại. Khi hoạt động, tuyến đường rút ngắn thời gian TP HCM đi Mỹ Thuận từ ba tiếng còn 1 tiếng 45 phút.

Minh Thư (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Dự kiến cuối tháng 4, cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ hoạt động. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

TP.HCM: Xe 3 bánh, xe độ chế hoành hành trên đường
Tại quận Gò Vấp, người dân dễ dàng bắt gặp hàng loạt xe thô sơ, xe độ chế chở hàng cồng kềnh, không che chắn, ngang nhiên tung hoành trên đường, gây nên tình trạng mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Tin mới

Những phụ nữ bảo vệ rừng ngập mặn ở Colombia
7 giờ sáng ở Tumaco, thị trấn ven biển ở Narino (Colombia), cô Anabel Magallanes đi bộ qua bãi bồi rừng ngập mặn khi thủy triều xuống. Cô tìm kiếm piangua, một loài nhuyễn thể giàu dinh dưỡng, đồng thời tham gia trồng cây giống, bảo tồn rừng ngập mặn.