Chủ nhật, 28/04/2024 16:58 (GMT+7)

Festival "Cao nguyên trắng Bắc Hà - Nghiêng say mùa xuân" chính thức khai mạc

An Hạ -  Thứ bảy, 09/03/2024 09:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 8/3, khai mạc Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà với chủ đề “Nghiêng say mùa xuân” và chương trình nghệ thuật tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể “Lễ hội đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà” đã diễn ra tại Bắc Hà, Lào Cai.

tm-img-alt
 Lễ khai mạc Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2024

Festival ''Cao nguyên trắng Bắc Hà'' 2024 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10/3, trong khuôn khổ Festival còn có các hoạt động hấp dẫn thu hút du khách như: Lễ hội nhảy lửa dân tộc Dao; triển lãm ảnh "Bắc Hà xưa và nay"; sắc lê cao nguyên trắng; giải leo núi chinh phục đỉnh ba mẹ con; lễ hội Đền Bắc Hà...

Chương trình là những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc giới thiệu những nét đẹp, giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của con người và cảnh sắc thiên nhiên như: nhạc cảnh nghi lễ cầu may và nghiêng say Bắc Hà, múa sính lễ rước dâu, múa hát ngựa dũng mãnh, múa ngựa giấy, đón em xuống chợ và chợ phiên vùng cao...

Các tiết mục đã đưa người xem đến với mùa xuân ở cao nguyên trắng Bắc Hà, hoa mận, hoa lê nở trắng, hòa lẫn màn sương giăng mắc trên sườn núi...

tm-img-alt
Các màn tái hiện đặc sắc trên sân khấu.

Những màn tái hiện nét văn hóa đặc sắc và hấp dẫn bằng nghệ thuật như: nghi lễ cầu may, chợ phiên Bắc Hà, đua ngựa, sính lễ rước dâu… đã thu hút du khách quan tâm theo dõi, tạo nên một đêm nghệ thuật vừa trang trọng vừa hấp dẫn.

Đặc biệt, tại đêm khai mạc, bằng hình thức sân khấu hóa, các nghệ sĩ đã biểu diễn, tái hiện lễ hội đua ngựa Bắc Hà một cách sinh động, độc đáo. Đây là lễ hội được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia ngày 27/5/2021 và trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với thương hiệu Cao nguyên trắng.

Ở Bắc Hà, ngựa giữ vai trò quan trọng đối với đời sống đồng bào dân tộc. Con ngựa vừa là người bạn thân thiết vừa là phương tiện vận chuyển quan trọng hằng ngày… Ngựa đã đồng hành cùng người dân trong cuộc sống nơi núi cao, sương trắng.

Đêm khai mạc cũng diễn ra cuộc đua ngựa Bắc Hà. Đây là cuộc đua của những nông dân, ngựa đua là những con ngựa thồ. Những nài cưỡi trên lưng ngựa không có yên cương, không bàn đạp giữ chân mà chỉ có đai buộc ngựa, hai móc sắt buộc vào dây hai bên hàm để điều khiển.

Bạn đang đọc bài viết Festival "Cao nguyên trắng Bắc Hà - Nghiêng say mùa xuân" chính thức khai mạc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.