Thứ bảy, 27/04/2024 19:07 (GMT+7)

Gia Lai: Bị phát hiện, lâm tặc tháo chạy

Mai Trung -  Thứ hai, 16/09/2019 08:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong lúc vận chuyển gỗ lậu ra khỏi rừng, thấy đoàn liên ngành, lâm tặc đã vứt lại gỗ, tháo chạy thoát thân.

Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết đoàn liên ngành của huyện vừa kiểm tra, phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển số lượng lớn gỗ không có giấy tờ tại địa bàn xã Ia Tul.

Vụ việc xảy ra khoảng 22h ngày 11/9. Nhận được tin báo có vụ vận chuyển gỗ trong rừng ra, huyện Ia Pa đã thành lập đoàn liên ngành vào hiện trường xác minh. Khi đoàn đến gần bìa rừng, lâm tặc nhìn thấy nên đã nhanh chóng vứt gỗ lại rồi lên xe thoát thân. Do đó, đoàn chỉ thu giữ tang vật, chưa xác định được tên tuổi các đối tượng vi phạm.

Số gỗ lâm tặc vứt lại khi thấy đoàn liên ngành.

Kiểm tra tại hiện trường có 94 hộp gỗ, chủng loại bằng lăng và căm xe. Đoàn đã lập biên bản ngay tại chỗ và đưa toàn bộ số gỗ trên về trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Bị phát hiện, lâm tặc tháo chạy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề