Chủ nhật, 28/04/2024 21:21 (GMT+7)

Gia Lai: Thêm hai đối tượng trong vụ hạ 103m3 gỗ ra đầu thú

Mai Trung -  Thứ sáu, 10/07/2020 08:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kbang tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có thêm 2 đối tượng trong vụ cưa hạ 103 m3 gỗ ra đầu thú.

Sau nhiều ngày vận động, đến nay, đã có thêm 2 đối tượng trong vụ hạ sát rừng tại xã Đak Smar, huyện Kbang vào tháng 6/2020 ra đầu thú, gồm: Nguyễn Hữu Sang (SN 1996) và Kiều Ngọc Chiến (SN 1986), cùng trú tại xã Sơ Pai, huyện Kbang. Các đối tượng khai nhận, đã tham gia cưa hạ 10/38 cây gỗ. Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố 2 đối tượng này về hành vi vi phạm quy định khai thác bảo vệ rừng và lâm sản.

Hai đối tượng trong nhóm cưa hạ 103 m3 gỗ ra đầu thú.

Trước đó, Môi trường và Đô thị điện tử đã phản ánh, cơ quan Công an đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Trần Quốc Cường (SN 1993, trú tại làng Tơ Kơr, xã Sơ Pai); Trần Quốc Ý (SN 1996) và Đinh Dyuẫp (SN 1993) cùng trú tại làng Tăng Lăng, xã Krong; Mai Quang Hợp (SN 1983) và Nguyễn Minh Dũng (SN 1983) cùng trú tại thôn 2, xã Sơ Pai; Đinh Trung Thành (SN 1976, trú thôn 4, xã Sơ Pai).

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 6 xe máy độ chế, 3 cưa xăng, 5 đèn pin đội đầu và 2 con dao.

Các đối tượng bị bắt giữ khi vào ngày 4/6/2020, tại tiểu khu 120, 122, thuộc địa giới hành chính 2 xã Đak Smar và xã Sơ Pai, lực lượng chức năng huyện Kbang đã phát hiện 26 cây gỗ gồm các chủng loại bằng lăng, gội tía… bị khai thác trái phép. Tổng khối lượng gỗ thiệt hại hơn 71,9 m3. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu được 91 lóng, hộp tròn, xẻ với khối lượng 20,9 m3.

Ngày 6/6/2020, tại tiểu khu 122 thuộc địa giới hành chính xã Đak Smar, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 12 cây gỗ bằng lăng bị khai thác trái phép với tổng khối lượng gỗ thiệt hại hơn 31,2 m3, trong số này thu hồi được hơn 10,5 m3.

Liên quan đến vấn đề này, huyện ủy Kbang cũng đã chỉ đạo UBKT Huyện ủy Kbang kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Chi bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku và Đảng viên có liên quan do để xảy ra khai thác gỗ trái pháp luật với số lượng lớn nhưng không phát hiện, xử lý kịp thời./.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Thêm hai đối tượng trong vụ hạ 103m3 gỗ ra đầu thú. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.