Chủ nhật, 28/04/2024 00:54 (GMT+7)

Gia Lai: Xây dựng Thư viện xanh tại Trường TH và THCS Phạm Hồng Thái

Yên Hoà -  Thứ tư, 05/07/2023 16:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công trình Thư viện xanh của Trường Tiểu học và THCS Phạm Hồng Thái được khởi công với diện tích 106 m2, dự kiến hoàn thành trước năm học mới 2023-2024.

Với mong muốn tạo điều kiện cho các em học sinh có cơ hội đọc sách, trau dồi thêm vốn Tiếng Việt cũng như lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường, Ban Giám hiệu nhà trường đã viết thư ngỏ kêu gọi sự chung tay giúp sức của các nhà hảo tâm.

Sáng nay (5/7), Trường Tiểu học và THCS Phạm Hồng Thái (xã Ia Tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) khởi công xây dựng Thư viện xanh từ nguồn kinh phí ủng hộ của các mạnh thường quân.

tm-img-alt
Trường Tiểu học và THCS Phạm Hồng Thái (xã Ia Tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) khởi công xây dựng Thư viện xanh.

Công trình Thư viện xanh của trường được khởi công với diện tích 106 m2, dự kiến hoàn thành trước năm học mới 2023-2024.

Tổng kinh phí xây dựng là 150 triệu đồng, trong đó thông qua kết nối của Huyện Đoàn, nhóm Giấc mơ màu (TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ 75 triệu đồng, phần còn lại do các Mạnh Thường Quân ủng hộ.

Trường Tiểu học và THCS Phạm Hồng Thái được thành lập năm 2020 trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường THCS Phạm Hồng Thái với tổng số trên 500 học sinh của cả 2 cấp học, trong đó gần 100% học sinh là người dân tộc thiểu số.

Những năm học qua, trường chưa có thư viện, chỉ dùng tạm 1 phòng của nhà hiệu bộ cũ để chứa sách, chưa có phòng đọc.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Xây dựng Thư viện xanh tại Trường TH và THCS Phạm Hồng Thái. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề