Chủ nhật, 28/04/2024 22:39 (GMT+7)

Hạ Long: Gắn trách nhiệm đảng viên trong việc lập lại trật tự đô thị

Lê Kế -  Thứ sáu, 14/07/2023 17:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các địa phương tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã tổ chức cho người dân ký cam kết không vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; gắn trách nhiệm của đảng viên và các tổ chức đoàn thể xã hội, gắn trách nhiệm người đứng đầu.

Ngày 16/5/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố; ngày 17/5/2023 UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU.

tm-img-alt
Người dân Hạ Long chung tay bảo vệ môi trường. 

Chỉ thị số 20-CT/TU yêu cầu xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh; tận dụng vỉa hè, lề đường để trồng rau, đặt chậu hoa, cây cảnh, đặt vật dụng chứa rác, đặt bàn ghế đá ngồi ngắm cảnh phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình; lấy vỉa hè làm nơi dừng đỗ xe, tập kết vật liệu… buộc người đi bộ phải đi dưới lòng đường, gây mất an toàn giao thông.

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, TP Hạ Long đã nêu quan điểm nhất quán là đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm nếu để phát sinh vi phạm.

Nhờ đó, trong 2 tháng qua các đơn vị chức năng của TP Hạ Long đã tổ chức kiểm tra, xử phạt đối với các trường hợp cố tình chiếm dụng lòng đường, vỉa hè trái phép; tiến hành cắt dỡ nhiều bảng hiệu, biển quảng cáo, mái che, mái vẩy lấn chiếm vỉa hè lòng đường, che khuất tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông.

Các địa phương xây dựng quy chế, quy định về việc quản lý sử dụng lòng đường vỉa hè; xác định rõ các khu vực cấm hoặc giới hạn hoạt động trên lòng đường vỉa hè (đỗ xe, kinh doanh, xếp dỡ hàng hóa); lắp đặt hệ thống camera giám sát để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trên lòng đường vỉa hè, trước mắt lắp đặt tại các điểm nóng như chợ truyền thống, cổng bệnh viện, bến xe, bãi tắm, trường học, nhà hàng, khách sạn.

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TU, hiện 33 xã phường của thành phố đang khuyến khích cộng đồng tham gia vào việc quản lý, giám sát, bảo vệ lòng đường vỉa hè thông qua việc thành lập tổ tự quản trong tổ dân, khu phố, tuyến phố; tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức, ý thức tự giác trong việc làm sạch môi trường sống, như thực hiện phân loại rác thải, bỏ rác đúng thời gian quy định, không xả rác bừa bãi; tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng, như dọn vệ sinh, làm đẹp và tạo ra không gian sống xanh, sạch đẹp trên lòng đường, vỉa hè...

Các địa phương tổ chức cho người dân ký cam kết không vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, TP đều gắn trách nhiệm của đảng viên và các tổ chức đoàn thể xã hội, gắn trách nhiệm người đứng đầu. Nhờ đó, tinh thần tự giác, chủ động, vai trò chủ thể của người dân được phát huy; gắn trách nhiệm với đảng viên, với người đứng đầu, với các tổ chức đoàn thể, TP Hạ Long kỳ vọng sẽ đạt hiệu quả cao nhất, trả lại vỉa hè cho người đi bộ, tạo nên môi trường sống xanh, sạch, ứng xử văn minh, để Hạ Long thực sự là thành phố du lịch văn minh, thân thiện.

Cùng với thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, về lâu về dài thành phố nghiên cứu, xây dựng lòng đường vỉa hè rộng rãi, hợp lý trong quy hoạch đối với các khu đô thị mới, nhằm tăng nhu cầu sử dụng không gian công cộng, giảm áp lực về trật tự lòng đường vỉa hè.

Bạn đang đọc bài viết Hạ Long: Gắn trách nhiệm đảng viên trong việc lập lại trật tự đô thị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.