Thứ hai, 29/04/2024 15:28 (GMT+7)

Hà Nội: Ai bao che cho doanh nghiệp xây 6.000m2 nhà xưởng vô phép?

Sơn Hồng - Tiêu Diệp -  Thứ sáu, 19/04/2019 10:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Doanh nghiệp tự ý xây dựng nhà xưởng trên diện tích 6.000 m2 khi chính quyền chưa cấp giấy phép tại CCN Nguyên Khê, đến nay lãnh đạo huyện Đông Anh vẫn cố ý làm ngơ cho sai phạm tồn tại.

Lãnh đạo xã Nguyên Khê xử lý chậm trễ sai phạm

Mới đây, tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử nhận được phản ánh của bạn đọc về việc Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội tự ý xây dựng nhà kho, khu xưởng sản xuất trái phép trên diện tích 6.000m2 khi chưa đủ điều kiện.

Việc Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam tự ý xây dựng nhà xưởng không phép là đang cố tình “phá luật xây dựng” thậm chí có thái độ coi luật “bằng vung”, diễn ra suốt thời gian dài gây bức xúc trong dư luận.

Mặc quyết định trên giấy công trình trên diện tích 6.000m2 đã nhanh chóng hoàn thiện và đi vào sử dụng.

Sự việc phản ánh rõ như ban ngày, không hiểu sao đến ngày 29/06/2018, UBND xã Nguyên Khê mới biết và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam về hành vi: Tổ chức xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

Nội dung biên bản nêu rõ: “Tại thời điểmtiến hành lập biên bản vi phạm hành chínhCông ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Namđang tiến hànhxây dựng khung, cột, kèo thép, chiều cao đến đỉnh mái là 9m, chưa lợp máitrêndiện tích6.000m2”.

Trong đó UBND xã Nguyên Khê yêu cầu: Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Namchấm dứt ngay hành vi vi phạm, dừng ngay mọi hoạt động thi công xây dựng công trình vi phạm.

Xử phạt 40.000.000 đồng và gia hạn cho Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam có 60 hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp quá hạn công trình buộc phải tháo dỡ.

Để có thông tin chính xác thời điểm hiện tại công ty đã đủ điều kiện xây dựng xưởng hay chưa? Các thủ tục về hồ sơ pháp lý như thế nào? Tại sao công nhân vẫn tiến hành xây dựng và hoàn thiện dự án?

Gần một tháng phóng viên hẹn lịch làm việc trực tiếp cùng ông Nguyễn Phương Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyên Khê đều nhận được phản hồi duy nhất: “Chúng tôi đang bận không tiếp báo chí được”.

Trong lúc lãnh đạo xã Nguyên Khê báo bận nhằm kéo dài thời gian để “ỉm” thông tin đồng thi có thái độ trốn tránh trách nhiệm thì lúc này hàng chục công nhân nơi đây đang gấp rút hoàn thiện dự án và đưa vào sử dụng.

Lúc này, chúng tôi không khỏi nghi ngờ và đặt dấu hỏi liệu vấn đề trên có sự bao che, tiếp tay cho sai phạm một cách có hệ thống?

Một diễn biến khác, người dân còn yêu cầu xã làm rõ trách nhiệm của từng cán bộ để xảy ra sai phạm. Đồng thời có câu trả lời thỏa đáng cho người dân tại cuộc tiếp xúc cử tri khi xã Nguyên Khê ra quyết định xử lý vi phạm, đình chỉ thi công công trình nhưng công ty vẫn tiến hành xây dựng, hoàn thành móng, bắn tôn...?

Sau nhiều lần hẹn trao đổi, cuối cùng phóng viên chỉ nhận lại nhận được câu trả lời: “Anh em đang phải tiến hành thiết lập hồ sơ của các hộ dân giải phóng đường 40m nên rất bận. Chúng tôi đã trả lời trên các báo trước Tết rồi, mọi thông tin anh/chị về xác nhận xin mời vào công ty”.

Xã trốn tránh, huyện phớt lờ?

Theo thông tin phóng viên có được, ngày 14/11/2018, UBND huyện Đông Anh tiếp tục ban hành Quyết định số 6400/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam với nội dung: “Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

Trong đó, UBND huyện Đông Anh tiến hành xử phạt 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) và gia hạn cho Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam được 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính phải hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án.

Công trình rất dễ quan sát vì nằm ngay trên trục đường chính vào CCN Nguyên Khê, sát Nghĩa trang nhân dân thôn Khê Nữ.

Hết thời hạn 60 ngày, công ty không xuất trình được giấy phép xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngày 5/4, phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã đặt GGT số 291 với nội dung cụ thể cho UBND huyện Đông Anh để xác minh và làm rõ sự việc trên. Tuy nhiên, sau gần một tháng liên hệ, phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi cụ thể ngoài lời hứa “suông” của ông Hoàng Hải Đăng - Chánh văn phòng huyện: “Chúng tôi sẽ sắp xếp lịch làm việc cùng đoàn sau”.

Tại sao Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam xây dựng vô phép nhà xưởng trên diện tích 6.000m2 vẫn chưa bị xử lý? UBND xã Nguyên Khê không tiến hành cưỡng chế ngay từ khi doanh nghiệp làm móng có dụng ý gì? Đó là câu hỏi cần được làm rõ.

Đến nay, sau nhiều tháng quá hạn cấp phép và hoàn thiện hồ sơ pháp lý các công trình xây dựng sai phép của Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam vẫn kiên cố bám đất, chưa tháo dỡ và hoàn nguyên mặt bằng sạch như ban đầu.

Việc buông lỏng quản lý xảy ra sai phạm thuộc trách nhiệm của ai? Năng lực giám sát của chính quyền có yếu kém?...

Nếu không xử lý dứt điểm sai phạm mà Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam gây ra sẽ tạo tiền lệ xấu về sau, việc quản lý về mặt nhà nước sẽ không còn tính thượng tôn pháp luật và gây khó trong công tác quản lý sau này.

Đề nghị UBND thành phố Hà Nội vào cuộc thanh kiểm tra và xử lý dứt điểm việc xây dựng vô phép trên.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin!

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Ai bao che cho doanh nghiệp xây 6.000m2 nhà xưởng vô phép?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...