Thứ hai, 29/04/2024 03:11 (GMT+7)

Hà Nội: Sẽ kiểm tra hoạt động tại siêu thị Minh Hoa

Phương Thơm -  Thứ ba, 14/05/2019 16:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dưới tòa nhà đang xây dựng dở dang, siêu thị Minh Hoa vẫn hoạt động. Đó là thực trạng đang diễn ra tại dự án có địa chỉ ở số 131 Thái Hà- Đống Đa.

Ngày 14/5, trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử về những bất cập trong dự án tại số 131 Thái Hà, ông Nguyễn Thao Hùng - Chủ tịch UBND phường Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: Chỉ trong vài ngày tới, Công trình tòa nhà hỗn hợp dịch vụ, văn phòng và nhà ở kinh doanh tại số 131 Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) sẽ được cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra.

Công trình sau nhiều năm dừng thi công nhưng đột nhiên lại được quây lưới, tiếp tục xây dựng. Điều đáng nói là phía dưới của tòa nhà là siêu thị Minh Hoa vẫn đang hoạt động.

Cụ thể, ông Hùng nói: “Siêu thị Minh Hoa vẫn hoạt động dưới tòa nhà trong mấy năm nay, dù công trình đó đã bị đình chỉ từ năm 2008. Khi nhận được thông tin phản ánh, tôi đã cùng một số đồng chí xuống kiểm tra và đã báo cáo lên quận, thanh tra xây dựng quận và báo cáo lên Sở Xây dựng.

Ngày 16/5 (tức ngày thứ 5 - PV) sẽ có tổ liên ngành đi kiểm tra. Công trình này do Sở Xây dựng cấp phép, phường chỉ phối hợp và khi có hiện tượng vi phạm thì sẽ báo cáo lên quận để giải quyết”.

 Phía bên ngoài siêu thị là vật liệu xây dựng để ngổn ngang.

Công trình Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ, văn phòng và nhà ở kinh doanh tại số 131 Thái Hà  sau nhiều năm “đóng băng”, mới đây đã bất ngờ được quây lưới, như thể sắp được thi công trở lại.

Dù vậy dự án này đình trệ đã lâu nhưng ngay phía dưới chân công trình, siêu thị có tên Minh Hoa vẫn hoạt động trong nhiều năm.

Theo quan sát của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, khách ra vào siêu thị Minh Hoa đều phải đi lối cổng sau, phía cổng này cũng bị đổ đầy cát. Ngay tại lối vào này, các biển cảnh báo tại công trình xây dựng vẫn được treo trên cao, khiến khách hàng ra vào phải men qua đống cát để vào bên trong.

 Phía bên ngoài để xe của khách tới siêu thị.

Theo tìm hiểu, dự án Toà nhà hỗn hợp dịch vụ, văn phòng và nhà ở kinh doanh tại số 131 Thái Hà do Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Huy Hùng làm chủ đầu tư được Sở Xây dựng TP.Hà Nội cấp phép xây dựng từ ngày 3/2/2005. Dự án có quy mô 1 tầng hầm, 11 tầng nổi, 1 tum thang máy và phòng kỹ thuật phục vụ tòa nhà được triển khai xây dựng vào năm 2008 tuy nhiên công trình đã bị đình trệ suốt nhiều năm sau đó.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Sẽ kiểm tra hoạt động tại siêu thị Minh Hoa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.