Chủ nhật, 28/04/2024 14:29 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Bắt giữ 900 kg thịt mèo đông lạnh trên xe khách

MTĐT -  Thứ bảy, 20/10/2018 21:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ban chỉ đạo 389 Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa bắt giữ xe khách giường nằm chở 900 kg thịt (300 cá thể) mèo đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vào khoảng 16 giờ chiều 20/10, trong lúc tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện xe khách giường nằm mang BKS 17B - 012.30 đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Lực lượng công an kiểm tra số tang vật.

Lực lượng Công an đã kiểm tra và phát hiện dưới thùng xe có 9 thùng xốp chất đầy cá thể mèo đã giết mổ và được ướp đông lạnh có trọng lượng 900 kg.

Tại thời điểm triển tra, tài xế Trương Văn Thủy, 35 tuổi, trú tại xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, Thái Bình không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Bước đầu, tài xế Thủy khai nhận được thuê chở số hàng trên từ tỉnh Đồng Nai ra tỉnh Thái Bình tiêu thụ.

Hiền Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Thủy và tạm giữ tang vật, phương tiện để xử lý theo quy định.

Theo Báo Hải Quan

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Bắt giữ 900 kg thịt mèo đông lạnh trên xe khách. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau