Thứ hai, 29/04/2024 02:28 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Phát hiện xe khách chở 2,2 tấn thịt chim cút đã bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc

Thanh Phương -  Thứ năm, 07/03/2024 16:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đang vận chuyển 44 thùng chim cút đã qua sơ chế, bốc mùi hôi thôi không rõ nguồn gốc với trọng lượng 2.200kg từ Đồng Nai ra Hà Nội để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Sáng 7-3, tin từ Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tiến hành kiểm tra một xe chở 2.200kg chim cút đã qua sơ chế không rõ nguồn gốc.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ ngày 6-3, tại tuyến đường tránh Quốc lộ 1, đoạn qua địa phận Phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, lực lượng chức năng tiến hành dừng kiểm tra xe khách mang BKS: 51B-114.13 do tài xế Nguyễn Văn Phong (SN 1974, ngụ tại huyện Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

tm-img-alt
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có 44 thùng xốp chứa chim cút đã qua sơ chế không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng trọng lượng trên 2,2 tấn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có 44 thùng xốp chở thực phẩm (chim cút) đã qua sơ chế không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng trọng lượng trên 2,2 tấn. Điều đáng nói toàn bộ số lượng thịt chim cút ướp lạnh đều đã bốc mùi hôi thối.

Qua kiểm tra, tài xế chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng.

Tài xế Phong khai nhận số thịt chim cút trên được thuê chở từ Đồng Nai để đưa ra bến xe Nước Ngầm, Hà Nội tiêu thụ.

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Phát hiện xe khách chở 2,2 tấn thịt chim cút đã bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.