Chủ nhật, 28/04/2024 11:07 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Tạm giữ xe ô tô vận chuyển nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

Thanh Phương -  Thứ tư, 21/12/2022 09:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan Công an huyện Thạch Hà vừa phát hiện, tạm giữ ô tô vận chuyển nhiều hàng hóa không có hóa đơn, không rõ nguồn gốc, với trị giá hàng hóa khoảng hơn 500 triệu đồng.

Cụ thể, chiều ngày 19/12, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy chủ trì, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) kiểm tra xe ô tô mang BKS 29H - 417.89, do tài xế Nguyễn Duy Toàn (43 tuổi, trú tại xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển khi đang lưu thông qua địa bàn thôn Ba Giang, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở nhiều bao tải, kiện hàng hóa bao gồm: quần áo, mỹ phẩm, giày dép, đồ gia dụng… Đặc biệt, trong số đó có 5 còng số 8; 5 khẩu súng bắn hơi, 1 gậy 3 khúc và hơn 200 điếu thuốc lá điện tử các loại, 1 giấy phép lái xe giả… Tổng giá trị số hàng hóa trên ước tính khoảng hơn 500 triệu đồng.

Qua kiểm tra, tất cả số hàng hóa nói trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Được biết, tài xế Nguyễn Duy Toàn điều khiển chiếc xe ô tô mang BKS 29H - 417.89 là lái xe của một công ty chuyển phát nhanh có địa chỉ đóng tại địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện cơ quan Công an huyện Thạch Hà đang tạm giữ phương tiện và số hàng hóa nói trên, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ, lập hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Tạm giữ xe ô tô vận chuyển nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau