Thứ sáu, 26/04/2024 14:29 (GMT+7)

Hải Dương chỉnh trang đô thị chào đón SEA Games 31

Diệp Anh -  Thứ bảy, 02/04/2022 08:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo kế hoạch đặt ra, thành phố Hải Dương đang cố gắng hoàn thành chỉnh trang đô thị trước ngày 20/4/2022, để phục vụ SEA Games 31 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.

tm-img-alt
Công nhân Công ty Quản lý công trình đô thị Hải Dương thay thế bóng đèn trên đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: ITN

UBND TP Hải Dương yêu cầu các đơn vị hoàn thành chỉnh trang đô thị trước thời hạn nói trên. Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn sự nghiệp công ích năm 2022. 

Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương được giao nhiệm vụ sửa chữa cổng chào phía tây thành phố; trang trí chậu hoa, thảm hoa quanh khu vực Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh; sửa chữa, thay thế đồng bộ đèn chiếu sáng ở các tuyến đường Bùi Thị Xuân, Tôn Đức Thắng; cải tạo vườn hoa đầu đường Lương Thế Vinh. Cải tạo block, lát vỉa hè đường Thanh Niên và quanh nhà thi đấu. Sửa chữa đài phun nước ở Quảng trường Thống Nhất, Công viên Bạch Đằng và cải tạo biểu tượng của thành phố ở Quảng trường 30.10. Cải tạo, chỉnh trang các nút giao thông trung tâm như Tam Giang, Cầu Cất, đường Ngô Quyền-Trường Chinh...

Xí nghiệp Giao thông vận tải TP Hải Dương tiến hành rà soát, thay thế hệ thống biển báo giao thông, sơn vạch kẻ đường trên các tuyến đường Bùi Thị Xuân, Tôn Đức Thắng, Lê Thanh Nghị, Thanh Niên...

Thời gian từ nay cho tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) chỉ còn chưa đến 50 ngày, mọi công tác chuẩn bị đã và đang được các bộ, ngành, đơn vị hữu quan của Việt Nam gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng. SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 5-23/5/2022 tại Hà Nội và các địa phương lân cận gồm Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang. 

Lễ khai mạc được tổ chức ngày 12/5, Lễ bế mạc sẽ diễn ra ngày 23/5 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội)

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương chỉnh trang đô thị chào đón SEA Games 31. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.