Thứ tư, 08/05/2024 10:49 (GMT+7)

Hải Phòng: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ

Khải Anh -  Thứ sáu, 01/10/2021 10:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hải Phòng mặc dù phải chịu tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19, nhưng tính đến tháng 9/2021, thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) của Hải Phòng vẫn đạt trên 2,8 tỷ đô la Mỹ.

Chiều 30/9, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng đã diễn ra hội nghị giao ban Báo chí tuần 40 năm 2021. Thay mặt Văn phòng UBND thành phố, ông Nguyễn Ngọc Tú - Chánh văn phòng UBND thành phố thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm của thành phố Cảng.

Theo đó, Hải Phòng đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, không để bùng phát trên địa bàn; Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao so với bình quân chung của cả nước và các tỉnh thành khác. Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội tiếp tục có sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) tăng 12,28%, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 19% so cùng kỳ năm 2020. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 67.000 tỷ đồng, tăng 20,6% và bằng gần 75% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao. Trong đó, thu nội địa đạt trên 23.000 tỷ đồng (tăng 34%) và thu từ hoạt động xuất-nhập khẩu xấp xỉ 42.800 tỷ đồng (tăng trên 22%).

Đáng chú ý, mặc dù dịch Covid-19 tác động không nhỏ đến mọi mặt của đời sống-xã hội, nhưng trong9 tháng đầu năm, Hải Phòng vẫn thu hút trên 2,8 tỷ đô la Mỹ đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Kết quả trên đạt và vượt 3,2 lần so với cùng kỳ, tăng gần 14% so kế hoạch năm.

Ngành du lịch Hải Phòng, cũng giống như các tỉnh khác chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh gần như bị “đóng băng” trong suốt 7 tháng gần đây. Ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2021, Hải Phòng chỉ đón và phục vụ gần 3,1 triệu lượt khách du lịch, giảm 46,89% so với cùng kì năm 2020, bằng 37,4% so với kế hoạch năm.

tm-img-alt

Ông Nguyễn Ngọc Tú-Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng thông tin về tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm. (Ảnh:Internet).

Theo ông Nguyễn Huy Thưởng, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng, dưới tác động nặng nề của dịch Covid-19, thời gian du lịch của thành phố được hoạt động trong 9 tháng đầu năm trên thực tế chỉ được khoảng 50 ngày. Công suất của các cơ sở lưu trú trong năm 2021 ước tính chỉ đạt 15%, hoạt động lữ hành gần như đóng băng dẫn đến ¼ doanh nghiệp lữ hành xin rút giấy phép.

Cũng theo ông Thưởng, việc hồi phục dần hoạt động du lịch chính là chìa khóa, là phương pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch hữu hiệu nhất. Từ đó, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng đề nghị thành phố kiến nghị trung ương có những cơ chế hỗ trợ nhằm vực dậy ngành du lịch địa phương như giảm vé tham quan trên vịnh, giảm phí neo đậu tàu thuyền…

“Cho tới thời điểm này, thành phố cho phép tái khởi động hoạt động du lịch, Sở Du lịch sẽ đồng loạt mở lại những lớp đào tạo bồi dưỡng nhân lực đáp ứng yêu cầu, chất lượng phục vụ; thích ứng yếu tố an toàn, linh hoạt trong tổ chức các hoạt động du lịch, phù hợp với diễn biến thực tế của tình hình phòng, chống dịch. Trong văn bản trình thành phố, chúng tôi cũng tham mưu Sở và ngành Y tế xây dựng bộ tiêu chí an toàn, trong đó tập trung sản phẩm an toàn, lộ trình di chuyển an toàn, lưu trú an toàn, vui chơi giải trí an toàn, du khách an toàn”, ông Thưởng cho hay./. 

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Những phụ nữ bảo vệ rừng ngập mặn ở Colombia
7 giờ sáng ở Tumaco, thị trấn ven biển ở Narino (Colombia), cô Anabel Magallanes đi bộ qua bãi bồi rừng ngập mặn khi thủy triều xuống. Cô tìm kiếm piangua, một loài nhuyễn thể giàu dinh dưỡng, đồng thời tham gia trồng cây giống, bảo tồn rừng ngập mặn.