Chủ nhật, 28/04/2024 22:10 (GMT+7)

Hàn Quốc: Chìm sâu trong giá rét, nhiệt độ ở Seoul giảm xuống -21,7 độ C

MTĐT -  Thứ ba, 23/01/2024 11:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 23/1, Cơ quan Khí tượng quốc gia Hàn Quốc (KMA) thông báo nhiệt độ ghi nhận sáng cùng ngày ở thủ đô Seoul là -13,9 độ C song độ lạnh cảm nhận thực tế xuống tới -21,7 độ C khi đợt rét đậm tiếp tục ảnh hưởng trên toàn quốc.

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của KMA cho biết đợt lạnh bắt đầu từ ngày 22/1 dự kiến sẽ rét đậm hơn, trong đó nền nhiệt ban ngày xuống mức đóng băng ở hầu hết các khu vực trên cả nước.

tm-img-alt
Tuyết rơi ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP

Cụ thể, các thành phố lân cận thủ đô Seoul như Incheon và Suwon đã ghi nhận nhiệt độ giảm xuống lần lượt -13,1 độ C và -12,8 độ C. Nhiệt độ tại thành phố Chuncheon ở phía Đông cũng giảm xuống -13,4 độ C vào lúc 5h sáng 23/1, trong khi thành phố ven biển phía Đông Gangneung ghi nhận nhiệt độ -9,8 độ C và thành phố Daejeon ở miền Trung ghi nhận -12,2 độ C.

KMA dự báo nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ khoảng -9 đến 1 độ C trên toàn quốc. Các khu vực thuộc tỉnh Nam Chungcheong, Jeolla và đảo Jeju sẽ có tuyết rơi kéo dài đến ngày 24/1.

Lượng tuyết có thể rơi dày tới 20 cm tại một số khu vực ở Bắc Jeolla, thậm chí 50 cm ở một số vùng miền núi thuộc đảo Jeju trong nhiều ngày tới.

Nhiều khả năng tuyết cũng sẽ rơi nhẹ tại các khu vực ven biển phía Tây thuộc phía Nam tỉnh Gyeonggi xung quanh Seoul, cũng như một số vùng thuộc các tỉnh Gyeongsang Bắc và Gyeongsang Nam kể từ chiều tối 23/1.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hàn Quốc: Chìm sâu trong giá rét, nhiệt độ ở Seoul giảm xuống -21,7 độ C. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.