Chủ nhật, 28/04/2024 22:14 (GMT+7)

Hàng loạt xe quá tải không phủ bạt “tung hoành” trên đường Phạm Văn Đồng

Hải Phong -  Thứ tư, 28/03/2018 14:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng loạt xe quá tải chở đất, cát không che phủ bạt hoạt động trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (TP. Hà Nội) gây bụi bặm. Tình trạng này diễn ra hàng ngày mà không thấy cơ quan chức năng nào kiểm tra...

Vừa qua, Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử nhận được thông tin phản ánh của bạn đọc về tình trạng xe tải chở đất, cát không che phủ bạt gây bụi bặm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội).

Để nắm bắt thông tin phản ánh, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam đã vào cuộc ghi nhận về tình trạng xe tải hoạt động trên tuyến đường Phạm Văn Đồng. Sau hai ngày ghi nhận, đúng như những gì bạn đọc phản ánh.

Tình trạng xe quá tải chở đất cát, không phủ bạt ngang nhiên hoạt động trên tuyến đường Phạm Văn Đồng mà không thấy cơ quan chức năng nào xử lý. 

Xe quá tải chở đất, không phủ bạt hoạt động trên đường Phạm Văn Đồng mà không bị xử lý

Vào ngày 26-27/3 có mặt trên tuyến đường Phạm Văn Đồng tại khu vực Cổ Nhuế- Công viên Hòa Bình- Xuân Đỉnh, PV ghi nhận được nhiều xe chở đất cát, không che phủ bạt hoạt động trên tuyến đường gây bụi bay mù mịt. Trong đó có những xe mang BKS như: 30Y-0058; 90C -6655; 29C- 80597; 29H-05681; 29C-24935; 29C-40322; 29C-55591; 29C-29488. Điều đáng nói trên tuyến đường Phạm Văn Đồng có nhiều chốt của đội CSGT số 6 làm việc mà không thấy kiểm tra, xử lý gì. 

Đoàn xe chở đất từ dự án ra "nghênh ngang" đi trên đường Phạm Văn Đồng thuộc địa bàn phường Xuân Đỉnh rồi sang huyện Đông Anh

Theo chân những chiếc xe chở quá tải, không phủ bạt, PV nhận được những chiếc xe tải chở cát ở các bến bãi ngoài Sông Hồng (Khu vực dưới chân cầu Thăng Long- Quận Bắc Từ Liêm) để phục vụ  dự án san lấp mặt bằng làm đường vành đai 3 (đường Phạm Văn Đồng). Còn nhiều xe tải chở đất ở đường Phạm Văn Đồng đi theo hướng cầu Thăng Long chạy sang huyện Đông Anh và đi ngược theo đường Phạm Hùng để đổ ở các dự án trên địa bàn Hà Nội.

Cát được chở ở các bến bãi Sông Hồng về san lấp dự án tại khu vực Công viên Hòa Bình

Anh Đ. T. T  ở Cầu Diễn cho biết: “Tôi đi qua đây mấy lần mà thấy bụi quá. Nhiều hôm thấy xe tải chở đất không che phủ, làm đất rơi ra đường rất nguy hiểm đối với tôi và những người tham gia giao thông khác”.

Người tham gia giao thông khốn đốn mỗi khi đi trên tuyến đường...vì đường quá bụi

Trước tình trạng trên, đề nghị Công an Thành phố Hà Nôi, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng xe chở quá tải, không che phủ “ngang nhiên” hoạt động gây ảnh hưởng cho người tham gia giao thông và môi trường sống xung quanh của người dân.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Hàng loạt xe quá tải không phủ bạt “tung hoành” trên đường Phạm Văn Đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.