Chủ nhật, 28/04/2024 20:08 (GMT+7)

Hành trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 418 ở Đà Nẵng

Tâm An -  Chủ nhật, 26/07/2020 10:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở Đà Nẵng và không đi ra ngoại tỉnh, thường xuyên ở nhà, không tiếp xúc với người nước ngoài, hàng ngày có uống cafe, ăn sáng khu vực xung quanh nhà.

Liên quan đến ca nhiễm Covid-19 thứ 418 ở Đà Nẵng, trưa 26/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân N.V.N (nam giới, SN 1959, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng), đang sống tại nhà cùng vợ và con gái.

Trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở Đà Nẵng và không đi ra ngoại tỉnh, thường xuyên ở nhà, không tiếp xúc với người nước ngoài, hàng ngày có uống cafe, ăn sáng khu vực xung quanh nhà.

Trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát bệnh, bệnh nhân có chăm bố đang nằm điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng (Nguyễn Văn Yên, bệnh suy thận, đái tháo đường, viêm phổi vào Khoa Hồi sức tích cực – chống độc Bệnh viện Đà Nẵng ngày 05/7/2020). Nhà bệnh nhân nằm cạnh nhà của bố.

Lực lượng chức năng phun thuốc diệt khuẩn tại khu vực bệnh nhân Covid-19 thứ 418 sinh sống.

Khoảng cuối tháng 6/2020, bệnh nhân có đến thu tiền cho thuê nhà trọ trên đường Ỷ Lan Nguyên Phi, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Bệnh nhân có tham gia 1 câu lạc bộ thơ nhưng lâu nay không sinh hoạt.

Ngày 11/7/2020, bệnh nhân cảm thấy ho, kèm sốt về chiều, mệt mỏi, sụt ký, ăn uống kém. Bệnh nhân có nhờ con rể chở đến khám tư tại phòng khám BS. Hằng ở đường Bắc Đẩu, sau đó sử dụng thuốc 2 ngày nhưng không đỡ.

Ngày 18/7/2020, bệnh nhân vào khám cấp cứu tại Bệnh viện quận Hải Châu. Sau đó, bệnh nhân tự đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng ho khạc đàm trắng, khó thở, nghe rales ẩm rải rác, rales nổ 2 phổi. Sau đó, bệnh nhân được chuẩn đoán bị viêm phổi nên được chuyển vào Khoa Nội hô hấp Bệnh viện Đà Nẵng (phòng 506) để theo dõi lao phổi.

Ngày 23/7/2020, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Đà Nẵng (Tầng 3).

Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp bệnh nhân, vào chiều ngày 24/7/2020 đã tiến hành giám sát và lấy mẫu xét nghiệm. 

 Kết quả xét nghiệm sàng lọc ngày 25/7/2020 bằng phương pháp Realtime RT-PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: (+) với vi rút SARS-CoV-2. Tiếp tục gửi mẫu để xét nghiệm khẳng định: 

- Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện: (+) với vi rút SARS-CoV-2 

- Viện Pasteur Nha Trang thực hiện: (+) với vi rút SARS-CoV-2. 

- Phối hợp với Công an thành phố và các địa phương liên quan tiến hành điều tra, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần và có liên quan đến bệnh nhân. Tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại bệnh viện Đà Nẵng và các khu vực trong quá trình di chuyển của bệnh nhân.

Bạn đang đọc bài viết Hành trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 418 ở Đà Nẵng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.