Chủ nhật, 28/04/2024 16:33 (GMT+7)

Hơn 9.000 ca mắc COVID-19 tại Anh liên quan đến Euro 2020

MTĐT -  Thứ bảy, 21/08/2021 09:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo CP Anh cho biết Euro 2020 đã tạo ra nguy cơ với sức khỏe cộng đồng với hơn 9.000 ca lây nhiễm COVID-19 có liên quan đến các trận bóng đá, trận chung kết tại Wembley là sự kiện "siêu lây nhiễm".

Trận chung kết Euro 2020 tại sân vận động Wembley vào tháng 7 là một sự kiện "siêu lây nhiễm” với khoảng 2.300 người tham dự trận đấu có khả năng bị lây COVID-19 vào thời điểm đó, tờ The Times trích dẫn phát hiện của chính phủ Anh.

Hơn 3.404 người tham dự trận đấu giữa Ý và Anh đã phát hiện dương tính COVID-19 ngay sau sự kiện ngày 11/7 và có thể đã bị nhiễm virus tại Wembley.

Hàng chục ngàn người hâm mộ tụ tập tại Wembley trước trận chung kết Euro 2020

Nghiên cứu do Cơ quan Y tế cộng đồng Anh (PHE) phối hợp thực hiện, cho thấy 9.402 xét nghiệm dương tính COVID-19 từ những người hâm mộ có mặt tại các sân vận động diễn ra Euro 2020, với 3.036 người báo cáo các triệu chứng trong vòng hai ngày sau trận đấu, cho thấy họ có khả năng đã bị lây nhiễm trong khoảng thời gian theo dõi trên sân bóng.

Một phân tích về giai đoạn thứ ba của chương trình nghiên cứu cho thấy hơn 85% tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 chủ yếu liên quan đến các trận bán kết và chung kết.

Tiến sĩ Jenifer Smith, lãnh đạo cấp cao của PHE, nói rằng mặc dù số lượng ca mắc COVID-19 không ở mức quá cao và công tác kiểm soát Euro 2020 khá tốt nhưng các nhà chức trách cần phải rút ra bài học từ quy mô lây nhiễm mà các sự kiện thể thao mang lại.

“Giải đấu Euro 2020 và việc Anh tham gia trận chung kết Euro tạo ra nguy cơ đáng kể cho sức khỏe cộng đồng trên toàn quốc, ngay cả khi đội tuyển Anh thi đấu ở nước ngoài. Rủi ro này phát sinh không chỉ từ các cá nhân tham dự sự kiện, mà còn bao gồm các hoạt động được thực hiện trong quá trình du lịch và các hoạt động xã hội liên quan”.

Bên cạnh vấn đề đám đông tụ tập xung quanh các quán bar, nghiên cứu cho biết khán giả Euro dần dần ít tuân thủ các quy tắc như đeo khẩu trang trong khi trận chung kết Anh và Ý, rồi tình trạng rối loạn hàng loạt bao gồm sự xâm nhập của những người hâm mộ phe vé... là những nguyên nhân khiến nhiều người hâm mộ bị lây nhiễm SARS-CoV-2.

Nguồn: The Times và The Guardian

Theo Thu Hương/phunuonline 

Bạn đang đọc bài viết Hơn 9.000 ca mắc COVID-19 tại Anh liên quan đến Euro 2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.