Thứ hai, 29/04/2024 17:55 (GMT+7)

Hà Nội: Lập lại trật tự đô thị trên phố Hồng Hà, Vĩnh Phúc

MTĐT -  Thứ sáu, 09/06/2017 08:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tình trạng các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè phố Hồng Hà, Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) làm nơi kinh doanh gây cản trở giao thông.

Sau khi báo phản ánh, Công an quận Ba Đình đã có Văn bản số 1026TLB – CABĐ trả lời các vấn đề báo nêu. Tại văn bản này, Thượng tá Hoàng Văn Phước – Phó trưởng Công an quận Ba Đình cho biết, tiếp nhận phản ánh, công an quận đã chỉ đạo các đơn có liên quan khẩn trương vào cuộc kiểm tra nắm tình hình.
Theo đó, trên tuyến Hồng Hà (phường Phúc Xá) kéo dài khoảng 1,3km dọc cơ đê thoát lũ sông Hồng từ số 17 Hồng Hà đến số 189 Hồng Hà. Trên tòa tuyến có đặc điểm một bên là cơ đê thoát lũ không có nhà dân và một bên là các bãi đất thuộc dự án xây dựng chưa triển khai và các hộ dân sinh sống, kinh doanh. Trên tuyến có một số điểm giáp ranh với chợ Long Biên vẫn còn tồn tại vi phạm như tập kết vật liệu xây dựng, hàng hóa, thùng xốp.
Trong khi đó, phố Vĩnh Phúc là tuyến phố tập trung 3 trường học là trường tiểu học Hoàng Hoa Thám; trường Đại học Thủ đô và trường Mầm non Sao Mai. Đây là tuyến phố nhỏ, ngắn, có vỉa hè không ổn định nên UBND phường không kẻ vạch sơn.
Cũng theo Thượng tá Hoàng Văn Phước, sau khi nắm tình hình, Công an quận đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Khu vực, CSTT yêu cầu các cơ sở kinh doanh cam kết không tái diễn vi phạm. Cùng với đó, hàng ngày, lực lượng CSTT duy trì kế hoạch tuần tra, kiểm soát không để tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên phố Hồng Hà, Vĩnh Phúc tiếp tục gây ùn tắc, mất mỹ quan đô thị, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.
Theo Kinh tế Đô thị
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Lập lại trật tự đô thị trên phố Hồng Hà, Vĩnh Phúc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...