Chủ nhật, 28/04/2024 16:30 (GMT+7)

Lễ khánh thành trường THCS Nguyễn Thị Bé ở Tây Ninh

Song Lam -  Thứ sáu, 22/12/2023 16:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 21/12, tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, UBND huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) tổ chức lễ khánh thành Trường THCS Nguyễn Thị Bé.

Trường THCS Nguyễn Thị Bé tọa lạc tại ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, có diện tích gần 11.000m² với 25 phòng học và gần 21 phòng chức năng.

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm.

tm-img-alt
Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường THCS Nguyễn Thị Bé

Tại buổi lễ, Bà Trương Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Bé cho  nơi đây tiền thân là Trường THCS Phước Đông, được tách ra từ trường cấp 1, cấp 2 Phước Đông vào năm 1994. Để tỏ lòng biết ơn và ghi nhận những công lao đóng góp của các anh hùng trong công cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc, đồng thời nhằm giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử huyện Gò Dầu, được sự đồng thuận của các vị lão thành cách mạng, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chủ trương đổi tên trường. Đến tháng 2/2022, UBND huyện Gò Dầu ban hành quyết định đổi tên Trường THCS Phước Đông thành Trường THCS Nguyễn Thị Bé. Nhờ có sự chung tay, góp sức của các cá nhân, tập thể trong và ngoài tỉnh, trường đã cải tạo các khối phòng học, phòng chức năng, xây mới nhà thi đấu đa năng... đồng thời trang bị đầy đủ các trang thiết bị nhà truyền thống, thư viện.

Bà Trương Thị Hạnh bày tỏ lòng biết ơn đối với các cấp lãnh đạo, nhà tài trợ đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới các hạng mục như: nhà thi đấu, cải tạo phòng học, xây mới nhà vệ sinh, lắp mới hệ thống PCCC, thay gạch sân trường... Với diện tích gần 11.000 m2 với 25 phòng học và 21 phòng chức năng, sẽ tạo điều kiện cho thầy cô giáo và các em học sinh có môi trường học tập tốt.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Bé còn được gọi là Hai Bé (1944-1973) sinh ra tại xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Khi mới 17 tuổi, bà Nguyễn Thị Bé thoát ly gia đình tham gia kháng chiến. Nhờ có khiếu ăn nói, biết cách cảm hóa lòng người, đã có nhiều lính ngụy nghe lời kêu gọi của bà Hai Bé mà bỏ hàng ngũ của địch. Cuối năm 1961, bà Hai Bé được kết nạp vào Đoàn Thanh niên. Năm 1962, bà lại được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 1970, bà Nguyễn Thị Bé được cử giữ chức Bí thư Chi bộ, phụ trách Chính trị viên xã đội Suối Bà Tươi (nay là Phước Đông). Nhờ sự anh dũng và gan dạ, bà cùng đồng đội đã nhiều lần tiêu diệt quân địch. Tháng 3/1973, vừa mới hừng sáng, hàng ngàn địch cùng với xe tăng ồ ạt tấn công vào căn cứ của ta ở Xóm Đồng, Rồng Tượng. Trong trận này, đơn vị bà Hai Bé phối hợp với Đại đội 33 đánh trả quyết liệt. Sau một buổi anh dũng chiến đấu, bà Hai Bé đã bị trọng thương rồi trút hơi thở cuối cùng. Khi đó, bà mới 29 tuổi và đang mang thai (chồng bà Hai Bé là ông Nguyễn Văn Lạc, nguyên chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Gò Dầu). 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Gò Dầu Trương Thị Phú cho biết Trường THCS Nguyễn Thị Bé là ngôi trường thứ 9 trên địa bàn huyện được vinh dự mang tên Anh hùng. Đặc biệt, Trường Nguyễn Thị Bé được xây dựng trên chính mảnh đất mà gia đình nữ anh hùng đã từng ở. Bà Trương Thị Phú yêu cầu tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, xây dựng trường học thân thiện, tích cực, chất lượng cao.

Tại chương trình, 100 suất học bổng được nhà tài trợ trao tặng các em học sinh. Nhà trường cũng nhận sổ tiết kiệm và thư viện để phục vụ quá trình học tập và giảng dạy.

Bạn đang đọc bài viết Lễ khánh thành trường THCS Nguyễn Thị Bé ở Tây Ninh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.