Chủ nhật, 28/04/2024 15:08 (GMT+7)

Mexico nỗ lực ứng phó với bão nhiệt đới Otis

MTĐT -  Thứ tư, 25/10/2023 09:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 24/10, Trung tâm bão quốc gia Mỹ (NHC) cho biết cơn bão Otis đang tăng cường độ và nhiều khả năng mạnh lên thành bão nhiệt đới trước khi đổ vào bờ biển miền Nam Mexico.

Theo cảnh báo bão mới nhất của NHC, bão Otis có sức gió tối đa lên tới 100 km/h và có thể còn mạnh hơn. Hiện bão đang di chuyển theo hướng Bắc - Tây Bắc về phía Mexico, mỗi giờ đi được 13 km và có thể gây ảnh hưởng đến khu vực miền Nam Mexico. 

Trước đó, NHC cảnh báo bão Otis sẽ gây mưa lớn tại khu vực Tây Nam Mexico, từ tối 24/10 đến hết ngày 25/10. Mưa lớn có thể gây ra lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực có địa hình đồi, núi. NHC cũng dự báo bão Otis có thể gây lũ lụt nghiêm trọng ở vùng ven biển - nơi bão đổ vào. Chính phủ Mexico đã đưa ra cảnh báo bão dọc bờ biển miền Nam, kéo dài từ Punta Maldonado đến Zihuatanejo.

Cảnh báo bão Otis bắt đầu có hiệu lực tại nhiều khu vực ở Mexico như Lagunas de Chacahua, Oaxaca và Tecpan de Galeana, Guerrero - bao gồm thành phố nghỉ mát ven biển Thái Bình Dương Acapulco.

tm-img-alt
Dự báo vị trí bão nhiệt đới Otis sẽ đổ bộ (Nguồn: Fox Weather)

Bão Otis dự kiến ​​sẽ kéo theo tổng lượng mưa 12-25 cm với lượng tối đa là 38 cm cho đến thứ 6 tuần này trên khắp Guerrero và các khu vực ven biển phía tây của Oaxaca.

Bão Otis cũng được dự kiến gây ra lũ lụt đáng kể ở ven biển phía đông khi đổ bộ vào đất liền, kéo theo những đợt sóng cao có sức tàn phá lớn. Ngoài ra, những đợt sóng do Otis tạo ra sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các phần của bờ biển phía nam Mexico vào thứ Ba.

NHC cho biết: “Những đợt sóng này có khả năng xé toạc dòng chảy và đe dọa tính mạng con người”.

Thống đốc Guerrero, ông Evelyn Salgado cho biết, chính quyền địa phương đang theo dõi diễn biến của cơn bão Otis. Theo vị lãnh đạo, cơ quan chức năng sẽ thực hiện “các biện pháp phòng ngừa”.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự ở Oaxaca (CEPC) thông tin, nhiều thông tin cho rằng bão Otis sẽ đổ bộ vào Guerrero. Tuy nhiên, cơn bão vẫn gây ra mưa lớn và gió mạnh cho bang, đặc biệt là ở các vùng ven biển như Sierra Sur và Mixteca.

“Hãy đề phòng, cập nhật thông tin và làm theo các khuyến nghị của chúng tôi" - CEPC truyền đạt qua các phương tiện truyền thông.

Trước đó, ngày 21/10, bão Norma đã đổ vào bờ biển Tây Bắc Mexico, mang theo mưa lớn. 

Mùa bão nhiệt đới hằng năm ở Mexico bắt đầu từ ngày 15/5 tại Thái Bình Dương và từ ngày 1/6 tại Đại Tây Dương, sau đó thường kết thúc vào ngày 30/11. Mới đây, bão Lidia, với sức gió tối đa lên tới khoảng 220 km/h, đã đổ vào bờ biển phía Nam thành phố Puerto Vallarta của Mexico bên bờ Thái Bình Dương. Cơn bão "cực kỳ nguy hiểm" này gây lũ lụt, làm gián đoạn hoạt động giao thông và khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Giới khoa học cho rằng các cơn bão đang diễn ra với cường độ ngày càng mạnh hơn khi nhiệt độ toàn cầu ngày càng tăng do tác động của biến đổi khí hậu.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Mexico nỗ lực ứng phó với bão nhiệt đới Otis. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.