Chủ nhật, 28/04/2024 10:09 (GMT+7)

Mưa chồng mưa, vùng núi phía Bắc nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

MTĐT -  Thứ tư, 25/07/2018 15:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơ quan Khí tượng Thủy văn dự báo, từ hôm nay (25/7), tại khu vực vùng núi phía Bắc sẽ có nguy cơ lũ quét sạt lở đất với cường độ mạnh hơn.

Dự báo trong ngày và đêm 25/7, các tỉnh ở vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to và nguy cơ xảy ra lũ quét, xu hướng mở rộng xuống các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa và có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8.

Theo tin tức thời sự hôm nay, ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng dự báo thời tiết (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia) cho biết: Hướng di chuyển Áp thấp nhiệt đới lần này phức tạp do xuất hiện trên dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua đồng bằng Bắc bộ, Bắc Trung bộ. Trên dải hội tụ nhiệt đới này liên tục xuất hiện bão, Áp thấp nhiệt đới trong tháng 7 vừa qua.

Mưa lớn đe dọa nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tình phía Bắc. Ảnh minh họa.

Cơn bão số 3 đi từ phía Đông đổ bộ vào phía Bắc miền trung nước ta, ngay sau đó Áp thấp nhiệt đới này xuất hiện. Ban đầu đi từ Tây sang Đông hình thành xoáy thấp ở khu vực Bắc bộ, sau đó vùng xoáy thấp dịch chuyển xuống vịnh Bắc bộ, mạnh lên thành Áp thấp nhiệt đới. Đến nay, Áp thấp nhiệt đới đi vào khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) suy yếu dần thành vùng Áp thấp,Vov đưa tin.

Đặc biệt vùng áp thấp sẽ gây mưa rất to tại khu vực 5 tỉnh vùng núi phía Bắc: Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái. Lượng mưa có thể lên đến 150mm trong 24 giờ, mưa cao điểm vào các ngày 25,26/7.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (25/7), ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1, theo báo Dân Trí.

Việc mưa chồng mưa sẽ làm gia tăng nguy cơ các hiện tượng lũ quét, sạt lở khốc liệt hơn. Do đó, ngay từ bây giờ các địa phương phải lên phương án ứng phó để giảm thiểu thiệt hại.

Mưa lớn cũng sẽ đe dọa đến các hồ chứa nước. Theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), mưa lũ những ngày qua đã làm hàng nghìn hồ chứa lớn, nhỏ ở miền Bắc và Bắc Trung bộ đầy nước. Theo đó, hiện toàn miền Bắc có gần 3.000 hồ chứa, trong đó, gần 2.700 hồ chứa nhỏ (dùng đập đất).

Ðến nay, đã có 7 hồ chứa lớn và trên 740 hồ chứa nhỏ đã đầy nước (Trong đó Hòa Bình gần 520 hồ, Lào Cai 77 hồ, Bắc Giang 70 hồ, Hà Giang 50 hồ...).

Khu vực này cũng có gần 140 hồ xung yếu nằm rải rác ở các tỉnh (nhiều nhất là Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh...) có nguy cơ xảy ra sự cố cao khi mưa lớn.

Trong khi đó, ở các tỉnh Bắc Trung bộ, gần 1.030 hồ chứa loại nhỏ (Thanh Hóa 420 hồ, Nghệ An gần 510 hồ, Hà Tĩnh 142) và 46 hồ chứa lớn đã đầy nước đang bị cảnh báo.

Ngoài ra, khu vực này cũng có gần 100 hồ xung yếu, cần quan tâm đặc biệt, để hạn chế thiệt hại khi xảy ra sự cố.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Thủy lợi lo ngại về nguy cơ mất an toàn do hàng nghìn hồ đập đang đầy nước, nhiều diện tích cây trồng vẫn chưa được tiêu thoát hết, còn đang bị ngập lụt, úng, trong khi dự báo, miền Bắc sẽ có một đợt mưa lớn trên diện rộng, có thể kéo dài đến đầu tháng 8 tới, Tri Thức Trẻ thông tin.

Theo Đời sống Plus (TH)

Bạn đang đọc bài viết Mưa chồng mưa, vùng núi phía Bắc nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau