Thứ hai, 29/04/2024 05:53 (GMT+7)

Nghiên cứu lắp mái che ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên bến Bạch Đằng

Hoài Thu -  Thứ ba, 09/05/2023 10:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lãnh đạo TP.HCM đề nghị nghiên cứu lắp mái che, tạo bóng mát, chiếu sáng mỹ thuật ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên bến Bạch Đằng.

Văn phòng UBND TP HCM vừa có thông báo truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi về quy hoạch, kiến trúc sắp xếp lại khu vực bến Bạch Đằng sau khi làm việc với các đơn vị.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu công viên bến Bạch Đằng (bao gồm định hướng phát triển giao thông, quy hoạch xây dựng không gian trên mặt đất và phát triển không gian ngầm).

Lãnh đạo TP HCM lưu ý quá trình nghiên cứu cần đề xuất tương quan khu vực 2 bên bờ sông Sài Gòn giữa công viên bến Bạch Đằng và quảng trường công viên bờ sông của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, sắp xếp và đề xuất bổ sung chức năng của các bến thủy, bãi đậu xe, các tiện ích công cộng phù hợp, báo cáo đề xuất phương án trình UBND thành phố trong tháng 6/2023.

Sở Giao thông vận tải rà soát, sắp xếp hoạt động của các bến hiện hữu, đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị khu vực trung tâm, báo cáo đề xuất phương án trình UBND thành phố trong tháng 6/2023.

tm-img-alt

Nghiên cứu lắp mái che ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên bến Bạch Đằng (Ảnh: Internet)

Trước mắt để giảm ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách đi bộ từ công viên Bến Bạch Đằng qua tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan lựa chọn các vị trí phù hợp để đề xuất làm cầu bộ hành qua trục đường Tôn Đức Thắng. Lưu ý thiết kế cầu đi bộ đảm bảo mỹ quan, hài hòa, thuận tiện, an toàn trong sử dụng và tôn tạo thêm cảnh quan cho khu vực này.

Ngoài ra, lãnh đạo TP.HCM cũng giao quận 1 rà soát các vị trí để làm bãi giữ xe và nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân, du khách, bởi xung quanh khu vực đang rất thiếu.

Các đơn vị liên quan cũng cần nghiên cứu vị trí làm cầu đi bộ bắc qua đường Tôn Đức Thắng, để giảm ùn tắc và an toàn cho người đi bộ từ đường Nguyễn Huệ qua công viên bến Bạch Đằng.

Trước đó, phương án lắp mái che cũng được Sở Quy hoạch và Kiến trúc đề xuất triển khai dọc vỉa hè đường Lê Lợi, quận 1 nhằm tạo bóng mát, che mưa, hình thành không gian đi bộ cho khu vực.

Đây là một trong những giải pháp được tính đến trong điều kiện đường Lê Lợi chưa thể bố trí cây xanh đủ lớn, sau khi mặt bằng thi công metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) được hoàn trả.

Bên cạnh đó, ông Phan Văn Mãi có chủ trương thống nhất tổ chức phố đi bộ tại khu vực Hồ Con Rùa (kết nối từ một phần trục đường Trần Cao Vân, Võ Văn Tần - vòng xoay Công trường Quốc Tế - đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Nguyễn Thị Minh Khai).

Bạn đang đọc bài viết Nghiên cứu lắp mái che ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên bến Bạch Đằng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.