Thứ sáu, 26/04/2024 14:49 (GMT+7)

Nhiên cứu sớm triển khai xây dựng bãi đậu xe ngầm tại các công viên tại Đà Lạt

Hạ Vân -  Thứ năm, 15/09/2022 10:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỉnh Lâm Đồng giao các đơn vị nghiên cứu sớm triển khai xây dựng bãi đậu xe ngầm tại các công viên: Yersin, Ánh Sáng, Đồi Cù và sử dụng công viên Bùi Thị Xuân làm bãi đậu xe.

tm-img-alt
Công viên Yersin là một trong những địa điểm nghiên cứu xây dựng bãi đậu xe ngầm tại Đà Lạt

Nhằm hạn chế ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trung tâm TP Đà Lạt, mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất phân luồng, bố trí đậu đỗ xe nhiều tuyến đường và tính phương án làm bãi đậu xe ngầm.

Theo đó, cấm đỗ xe trên các tuyến đường: Bùi Thị Xuân, Phan Bội Châu, Nguyễn Chí Thanh, Tăng Bạt Hổ, Trương Công Định, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thủ Khoa Huân, Đoàn Thị Điểm, Bà Triệu, Lê Hồng Phong, Hai Bà Trưng (đoạn từ nút giao đường Ba Tháng Hai đến nút giao Trương Công Định – Phan Đình Phùng), Ba Tháng Hai (đoạn từ nút giao đường Ba Tháng Hai – Phan Đình Phùng đến nút giao Ba Tháng Hai – Khu Hòa Bình).

Phân luồng đường 1 chiều đối với đường Thủ Khoa Huân theo hướng từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ra đường Ba Tháng Hai.

Về phương án đỗ xe, các phương tiện chỉ được đỗ bên phải đường Đinh Tiên Hoàng (theo hướng từ hồ Xuân Hương đi Ngã 5 Đại học Đà Lạt), Trần Quốc Toản (đoạn từ nút giao Trần Quốc Toản – Yersin đến Trần Quốc Toản – Sương Nguyệt Ánh). Ngoài ra, đợt này TP Đà Lạt bổ sung thêm một số tuyến đường đậu, đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao các đơn vị nghiên cứu sớm triển khai xây dựng bãi đậu xe ngầm tại công viên Yersin, Ánh Sáng, Đồi Cù và sử dụng công viên Bùi Thị Xuân làm bãi đậu xe.

tm-img-alt
Công viên Đồi Cù- Đà Lạt

Đồng thời, giao Sở GTVT và UBND TP Đà Lạt chủ trì, phối hợp các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hồ sơ kêu gọi đầu tư đối với 3 bãi đỗ xe: khu vực đầu đèo Prenn (phường 3), đồi Gio An (phường 5) và ngã ba Đarahoa (xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương) làm cơ sở để triển khai xây dựng phương án cấm phương tiện trên 30 chỗ vào khu vực trung tâm thành phố.

Bạn đang đọc bài viết Nhiên cứu sớm triển khai xây dựng bãi đậu xe ngầm tại các công viên tại Đà Lạt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.