Chủ nhật, 28/04/2024 15:54 (GMT+7)

Nhiều hoạt động tại Lễ hội Áo dài TP. Hồ Chí Minh lần thứ 9

Song Lam -  Thứ bảy, 11/02/2023 09:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 là dịp để tôn vinh vẻ đẹp của áo dài truyền thống, giới thiệu nét đẹp và sự tiện dụng của áo dài nhằm đưa áo dài trở thành trang phục quen thuộc của mọi giới, mọi ngành, được lựa chọn sử dụng thường xuyên.

tm-img-alt

Qua 8 lần tổ chức với quy mô ngày càng mở rộng và nội dung ngày càng phong phú, đa dạng, Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một trong những sự kiện du lịch-văn hóa đặc trưng của Thành phố, luôn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của các nghệ nhân, nhà thiết kế Áo dài, các nhà nghiên cứu văn hóa, văn nghệ sĩ, cơ quan ngoại giao và đặc biệt là sự tham gia của đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh là một hoạt động văn hóa - du lịch do Sở Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức định kỳ vào tháng 3 hằng năm với ý nghĩa tôn vinh, bảo tồn, phát triển và quảng bá trang phục Áo dài truyền thống và chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 với chủ đề “Tôi yêu áo dài Việt Nam” là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện trong chiến dịch “Thành phố Hồ Chí Minh xin chào – Hello Ho Chi Minh City” do ngành du lịch Thành phố triển khai nhằm giới thiệu đến du khách hình ảnh điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh “An toàn - sống động - cởi mở - đầy hứng khởi” và tái khởi động hoạt động của ngành du lịch thành phố.

Với mục tiêu đó, Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 là Lễ hội đầu tiên được tổ chức bằng một hình thức hoàn toàn mới: Trực tuyến kết hợp với sự kiện trực tiếp nhằm mang đến cho du khách và công chúng ấn tượng về một Lễ hội đặc sắc, khác biệt và hướng đến tầm vóc quốc tế.

tm-img-alt

Đặc biệt, Lễ khai mạc Lễ hội Áo dài diễn ra vào ngày 03/3; Chương trình nghệ thuật về Áo dài diễn ra vào ngày 04/3; Chương trình diễu hành với Áo dài vào 05/3 và Cuộc thi “Duyên dáng Áo dài TP Hồ Chí Minh” tổ chức từ tháng 02 - 03/2023 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ - Nguyen Hue Walking Street.

Với mong muốn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của trang phục dân tộc đồng thời truyền cảm hứng, tạo sự lan tỏa về tình yêu đối với Áo dài đến du khách trong và ngoài nước, lễ hội năm nay diễn ra trong tháng 3/2023 tại các di tích lịch sử, di tích văn hóa, điểm đến du lịch, các công trình của Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tôn vinh vẻ đẹp của Áo dài Việt Nam như: Chương trình Khai mạc Lễ hội Áo dài, Chương trình Diễu hành với Áo dài, Chương trình nghệ thuật về Áo dài, Cuộc thi Duyên dáng Áo dài, Cuộc thi vẽ trên Áo dài, Cuộc thi Áo dài online...

Cùng với đó, hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” từ ngày 1 - 8/3/2023 trên toàn quốc do Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh vận động hội viên, phụ nữ, nữ công chức, viên chức tại địa phương, cơ quan, đơn vị hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động sáng tạo, thiết thực, cụ thể.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của "Tuần lễ Áo dài" trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh truyền thông xã hội.

Bạn đang đọc bài viết Nhiều hoạt động tại Lễ hội Áo dài TP. Hồ Chí Minh lần thứ 9. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.