Chủ nhật, 28/04/2024 15:35 (GMT+7)

Ôtô 16 đâm hàng loạt cọc tiêu rồi lật ngửa, 3 người thoát chết

MTĐT -  Thứ năm, 06/06/2019 12:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Xe ôtô 16 chỗ đâm hàng loạt cọc tiêu rồi lật ngửa vào rạng sáng nay ở Bình Thuận đã khiến 3 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4h hôm nay (6/6) tại tỉnh Bình Thuận. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô khách loại 16 chỗ mang BKS của tỉnh Bình Thuận (chưa rõ BKS cụ thể) do tài xế Phạm Quang Nhật (SN 1987) điều khiển, lưu thông trên đường theo hướng từ Mũi Né đi khu du lịch Bàu Trắng. 
Khi đi tới khu phố Suối Nước nằm trên đường Xuân Thủy (thuộc địa phận phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) thì chiếc xe bất ngờ mất lái, chạy lệch ra khỏi lòng đường rồi đâm gãy hàng loạt cọc tiêu ven đường trước khi bị lật ngửa.
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn đã khiến cho chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn. Hai người mắc kẹt trong ôtô và bị thương nặng, trong đó có tài xế và một hành khách. Người còn lại may mắn thoát được ra ngoài và đi gọi hỗ trợ từ người dân.

Ngay sau đó, người dân địa phương xung quanh đã nhanh chóng phá cửa xe và đưa hai nạn nhân ra ngoài rồi đưa đi cấp cứu.
Nhận được tin báo, Công an TP Phan Thiết đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Ôtô 16 đâm hàng loạt cọc tiêu rồi lật ngửa, 3 người thoát chết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.