Thứ bảy, 27/04/2024 22:49 (GMT+7)

Phan Thiết: Đến năm 2030 chỉ tiêu cây xanh đô thị đạt trên 10 m2/người

Hải Vân -  Thứ ba, 25/04/2023 14:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 24/4, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đã tổ chức hội thảo “Giải pháp phát triển cây xanh đô thị ở thành phố Phan Thiết”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận về tình hình phát triển cây xanh đô thị; kết quả trồng và chăm sóc cây xanh; công tác hỗ trợ giống phục vụ phát triển cây xanh đô thị; thuận lợi, khó khăn và giải pháp phát triển cây xanh trên địa bàn TP. Phan Thiết…

z4290254531631_1936fbd20c6d7166dc5abf982667a96d.jpg
Đại diện Sở Xây dựng báo cáo tham luận tại hội thảo.

Hiện nay, hệ thống cây xanh đô thị của toàn thành phố Phan Thiết khoảng 15.000 cây, chủ yếu là dầu rái, sao đen, lim xẹt, bằng lăng, bò cạp vàng, giáng hương, chuông vàng…

Thành phố Phan Thiến có 22 khu công viên và hoa viên với tổng diện tích hơn 226 ha. Những cây có đường kính lớn chủ yếu tập trung tại các đường chính như Trần Hưng Đạo, Hải Thượng Lãn Ông, Lê Hồng Phong, Công viên Tháp nước Phan Thiết…

Trong nhiều năm qua, hệ thống công viên cây xanh được thành phố quan tâm, mở rộng mảng xanh, thực hiện đầu tư nhiều dự án công viên cây xanh trên toàn thành phố.

Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn về cây xanh đô thị, bình quân đất cây xanh đô thị trên dân số khu vực nội thị chỉ đạt 6,76 m2/người ( theo chỉ tiêu đô thị loại I từ 10 – 15 m2/người), nên chưa đạt theo yêu cầu. Bình quân diện tích cây xanh công cộng trong khu vực nội thị chỉ đạt 4,1 m2/người, cũng chưa đạt theo chỉ tiêu đô thị loại I từ 5 – 6 m2/người. Bên cạnh đó, quá trình chăm sóc cây xanh gặp nhiều khó khăn, vẫn còn tình trạng phá hoại cây, chặt phá cây, đóng đinh treo biển quảng cáo, tình trạng mất cắp cây hoa cảnh vẫn xảy ra, đặc biệt là cây hoa giấy trên đường Võ Nguyên Giáp và các công viên.

z4290254612003_2afdbc0351ec89e375e95135138bd811.jpg
Một góc công viên cây xanh Nguyễn Tất Thành.

Nhiều đại biểu đã đưa ra các giải pháp cụ thể, nhằm nâng dần tỷ lệ đất cây xanh, mục tiêu đến năm 2030 chỉ tiêu cây xanh đô thị đạt trên 10 m2/người, cây xanh công cộng khu vực nội thị trên 5 m2/người. Thực hiện các dự án công viên cây xanh theo danh mục dự án đầu tư: chỉnh trang cụm công viên Tháp nước, công viên Thương Chánh và đường ven biển; sửa chữa nâng cấp công viên Đồi Dương, công viên Hùng Vương, hoa viên khu dân cư Kênh Bàu… Khuyến khích các hộ gia đình tự trồng cây xanh trước nhà; rà soát quy hoạch cây xanh đô thị thường xuyên.

Bạn đang đọc bài viết Phan Thiết: Đến năm 2030 chỉ tiêu cây xanh đô thị đạt trên 10 m2/người. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề