Thứ hai, 29/04/2024 04:54 (GMT+7)

Phố Hòe Nhai vẫn tràn lan vi phạm

MTĐT -  Thứ tư, 15/01/2020 14:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, Kinh tế & Đô thị có bài viết: “Phố Hòe Nhai ngộp thở vì phương tiện dừng đỗ”, phản ánh tình trạng ô tô, xe máy dừng đỗ tràn lan dưới lòng đường cũng như trên vỉa hè.

Vừa qua, Kinh tế & Đô thị có bài viết: “Phồ Hòe Nhai ngộp thở vì phương tiện dừng đỗ”, phản ánh tình trạng ô tô, xe máy dừng đỗ tràn lan dưới lòng đường cũng như trên vỉa hè gây cản trở giao thông nghiêm trọng trên phố Hoè Nhai, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình).

Ảnh minh họa

Phản hồi về vấn đề này, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trung Trực Vũ Hồng Thanh cho biết, lực lượng chức năng địa phương đã kiểm tra, xử phạt nhiều trường hợp dừng đỗ xe, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông. “Hiện, trật tự đô thị - trật tự giao thông - vệ sinh môi trường tại tuyến phố Hòe Nhai bước đầu đã ổn định, không còn tình trạng người dân chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi đỗ ô tô, xe máy, nơi kinh doanh buôn bán” - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trung Trực thông tin.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, vi phạm trên phố Hòe Nhai không những không giảm mà còn dấu hiệu gia tăng. Không chỉ chiếm dụng hè, đường làm nơi đỗ xe, gần đây tuyến phố nêu trên còn phát sinh hiện tượng chợ “cóc”, khiến giao thông bị ngăn trở, và ngày càng khó khăn hơn (ảnh). Đề nghị Chính quyền, lực lượng chức năng địa phương vào cuộc nghiêm túc, xử lý vi phạm, tránh hình thức, gây bức xúc trong dư luận Nhân dân.

Theo Kinhtedothi.vn

Bạn đang đọc bài viết Phố Hòe Nhai vẫn tràn lan vi phạm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.