Chủ nhật, 28/04/2024 03:56 (GMT+7)

Phóng viên đi tác nghiệp từ Hà Nội tới các tỉnh, thành cần những giấy tờ gì?

MTĐT -  Thứ bảy, 25/09/2021 19:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phóng viên từ Hà Nội đi tác nghiệp ở các tỉnh thành khác, khi qua các chốt kiểm soát ra/vào thành phố cần có giấy đi đường hoặc giấy giới thiệu của cơ quan.

tm-img-alt
Các phóng viên không quản ngại khó khăn, vất vả để có được hình ảnh chân thực, sống động chuyển tải tới độc giả. Ảnh TL

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội, các cơ quan đơn vị đang thực hiện theo Chỉ thị số 22 của UBND TP Hà Nội và Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát ra/vào Thành phố; các chốt này thuộc Công an thành phố và đơn vị phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ… tránh ùn tắc giao thông; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phân luồng từ trước, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp tục duy trì hoạt động 22 chốt tại các cửa ngõ ra/vào Thành phố và 33 chốt tại các quận, huyện, thị xã giáp ranh các tỉnh lân cận để thực hiện kiểm soát người và phương tiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo một số phóng viên thường xuyên đi công tác từ Hà Nội đến các tỉnh cho biết, hiện nay đi từ Hà Nội đến các tỉnh cần có một số thủ tục cần thiết để đảm bảo phòng chống dịch. Ngoài việc khai báo y tế ở các chốt ra còn phải có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19, giấy đi đường, thậm chí là chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Có tỉnh thành phố còn yêu cầu giấy xác nhận đang không ở vùng dịch (vùng xanh) của UBND xã, phường địa phương đó cấp mới được vào.

Theo Thiếu tá Phùng Quang Hưng, Phó đội trưởng Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội): Hiện nay đối với nhà báo phóng viên khi đi ra khỏi Hà Nội cần giấy đi đường hoặc giấy giới thiệu của cơ quan đơn vị đó cấp, giấy xét nghiệm âm tính COVID-19. Ngoài ra bất cứ ai ra vào thành phố còn phải khai báo y tế.

Khi phóng viên từ tỉnh, thành ngoài quay trở về Hà Nội nếu nơi đó là vùng dịch thì các thủ tục giống như khi ra khỏi Hà Nội.

Thiếu tá Phùng Quang Hưng cũng lưu ý đi ra các tỉnh ngoài Hà Nội, nhà báo phóng viên cũng cần phải nghiên cứu rõ quy định của địa phương đấy. Mỗi địa phương cũng sẽ có quy định các giấy giờ khác nhau. Nhiều địa phương còn yêu cầu phải có giấy xét nghiệm RT-PCR trong vòng bao nhiêu giờ mới được vào. Có địa phương không chấp nhận giấy xét nghiệm này, tùy từng trường hợp, từng địa phương./.

Hạ Vân (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Phóng viên đi tác nghiệp từ Hà Nội tới các tỉnh, thành cần những giấy tờ gì?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Trường hợp nào không được phép tách thửa đất mới nhất
Theo quy định của pháp luật VN, không phải bất kì trường hợp nào cũng được phép tách thửa đất ra những mảnh đất nhỏ. Nên khi muốn tách thửa đất, người dân cần biết một số trường hợp PL quy định về việc hạn chế hoặc không được thực hiện hoạt động tách thửa
Quy định về Giấy phép tài nguyên nước
Giấy phép tài nguyên nước bao gồm: Giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước biển.
Quy định về thăm dò nước dưới đất
Tổ chức, cá nhân thi công công trình thăm dò nước dưới đất phải đáp ứng đủ các điều kiện về hành nghề khoan nước dưới đất theo quy định và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.
UBND xã được quyền từ chối hòa giải tranh chấp đất đai không?
Việc hòa giải tranh chấp đất đai được quy định tại Điều 202 Luật Đất đai 2013. Cụ thể, tại khoản 1 Điều 202 quy định “1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.”

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề