Chủ nhật, 28/04/2024 17:39 (GMT+7)

Quận Hoàn Kiếm vừa phát đi thông báo tìm người đã đến các địa điểm KV phố Cổ

Diệp Anh -  Thứ hai, 15/11/2021 19:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội, khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19

tm-img-alt

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Hoàn Kiếm vừa phát đi thông báo tìm người đã đến các địa điểm sau:

- Quán nướng 37 Mã Mây từ 18h - 20h ngày 12/11.

- Cafe 39 Tạ Hiện từ 8h - 9h30 ngày 13/11.

- Nhà hàng Kinh Kỳ, 104 Hòa Mã từ 13h - 14h ngày 13/11.

- Quán Xích Lô, 50 Hàng Vải từ 9h15 - 10h ngày 14/11.

Người đã đến các địa điểm và thời gian trên tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc CDC Hà Nội: 0241022 - 0969.082.115 - 0949.396.115 để được hướng dẫn và tư vấn.

Tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội, khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19.

Tối 14-11, Hà Nội cũng đã phát hiện ổ dịch mới tại Đồng Quang, Quốc Oai liên quan đến quán cà phê T.H. trên địa bàn, có nhiều nhân viên dương tính SARS-CoV-2. Ổ dịch này hiện đã ghi nhận 22 F0.

Bạn đang đọc bài viết Quận Hoàn Kiếm vừa phát đi thông báo tìm người đã đến các địa điểm KV phố Cổ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.