Chủ nhật, 28/04/2024 11:57 (GMT+7)

Quảng Nam: Mưa lớn nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt

An Hạ -  Chủ nhật, 15/10/2023 15:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hai ngày qua khiến nhiều tuyến giao thông bị ngập sâu, gây chia cắt tại nhiều điểm, khiến việc lưu thông, đi lại của người dân gặp khó khăn.

Theo Cổng thông điện tử tỉnh Quảng Nam, từ 3h ngày 14/10 đến 3h ngày 15/10, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bình Lâm 223,4 mm, Đầu Mối Hồ Việt An 197,6 mm (Hiệp Đức); Cầu Vĩnh Điện 303,6 mm, Điện Hồng 297,8 mm (Điện Bàn); Cù Lao Chàm 153,8 mm, Hội An 153,2 mm (Hội An); Đại Hiệp 359,2 mm, Ái Nghĩa 327,4 mm (Đại Lộc)… Mô hình độ ẩm đất cho thấy các địa phương trong tỉnh đã đạt trạng thái gần bão hòa (trên 90%) và bão hòa.

tm-img-alt
Tuyến ĐT615, đoạn xã Tam Đàn bị ngập nước.

Thông tin từ Sở GTVT, vào sáng nay 15/10, nhiều tuyến quốc lộ (QL) và tỉnh lộ (ĐT) trên địa bàn tỉnh vẫn lưu thông bình thường. Tuy nhiên, một số đoạn đường do nước ngập sâu, ảnh hưởng đến lưu thông đi lại. Mưa lớn kéo dài gây ngập nước sâu trên QL14H khu vực xã Duy Sơn (Duy Xuyên), nước băng ngập đoạn lý trình km25+200-km25+500 với độ sâu khoảng 0,4m - 0,7m. Còn tại tuyến ĐT615 (Tam Kỳ - Phú Ninh - Tiên Phước), tắc đường xảy ra tại lý trình km7+900, đoạn qua xã Tam Đàn (Phú Ninh) do ngập nước sâu khoảng 0,4m - 1m.

Tại QL14G qua địa phận huyện Đông Giang, nước lũ đã băng ngầm sông Vàng (lý trình km32+650, xã Ba) và ngầm Dốc Rùa (lý trình km38+040, xã A Ting). Tuy nhiên, không ảnh hưởng đến lưu thông chung, do phương tiện chủ yếu đi qua các cây cầu vừa được xây dựng mới nằm bên cạnh.

Ông Đỗ Hữu Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho biết, tuyến đường liên xã tại xã Kà Dăng bị sạt lở, nhưng không ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân. Bởi lẽ, bà con vẫn có thể lưu thông trên tuyến ĐT609, huyện đang và sẽ khắc phục trong nay mai.  Là xã miền núi của huyện Đại Lộc, mưa kéo dài nhiều ngày qua gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân xã Đại Hưng. Ông Phạm Quang Hiển - Chủ tịch UBND xã Đại Hưng cho biết, địa phương tuyên truyền, khuyến cáo người dân không được chủ quan trước mưa lũ, chính quyền cũng chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó tùy vào điều kiện thực tế.

tm-img-alt
Mưa lớn khiến một số tuyến đường ngập nước, phương tiện không thể lưu thông.

Cũng theo ông Hiển, tối qua 14/10, cây cầu trên tuyến ĐH13.ĐL qua thôn Thái Chấn Sơn bị ngập, lực lượng chức năng lập tức tổ chức chốt chặn, không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Người dân có thể đi trên tuyến đường theo hướng xuống Nghĩa trang liệt sĩ xã Đại Lãnh.

Lúc 9 giờ sáng nay, nước lũ đã băng qua ngầm Sông Trường trên tuyến quốc lộ 40B, thuộc địa phận Bắc Trà My. Do cây cầu mới thay thế chưa thi công xong đường dẫn, ô tô không thể lưu thông nếu nước lũ qua ngầm ngập sâu, chảy xiết.  

Cũng trong sáng 15/10, lãnh đạo UBND xã Bình Giang (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) xác nhận, địa bàn vừa xảy ra vụ lật ghe khiến một người mất tích. Theo đó, lúc 3h sáng cùng ngày, hai vợ chồng ông V.V.L. (43 tuổi) và bà H. (ở xã Bình Giang) chèo ghe đi thả lưới trên sông Trường Giang. Đến đoạn qua thôn Bình Tý (xã Bình Giang) bất ngờ ghe bị lật khiến hai vợ chồng rơi xuống sông. Người vợ may mắn bơi được vào bờ nhưng ông L. bị dòng nước cuốn trôi mất tích.

Hiện, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Mưa lớn nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau