Thứ hai, 29/04/2024 02:24 (GMT+7)

Quảng Trị tặng Bằng khen cho hai nữ sinh miền núi nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

An Hạ -  Thứ tư, 13/03/2024 10:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho hai nữ sinh Trường PTDTBT THCS Hướng Phùng vì hành động đẹp, ý nghĩa, nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất.

tm-img-alt
Công an xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, phụ huynh cùng 2 học sinh trao lại toàn bộ tài sản cho du khách Mỹ.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định tặng Bằng khen kèm tiền thưởng 2,7 triệu đồng cho mỗi cá nhân là em Hồ Thị Nhỉ (lớp 8) và Hồ Thị Hinh (lớp 9, đều là người dân tộc Vân Kiều) thuộc trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) vì đã có hành động ý nghĩa "Nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất".

Trước đó, vào ngày 12/1/2024, Hinh và Nhỉ trên đường đi học về thì nhặt được tài sản gồm 686 USD và một số giấy tờ cá nhân quan trọng của ông Dourlas Royer (1962, công dân Mỹ). Với tính trung thực, hai em đã bảo đảm an toàn tài sản và giao cho phụ huynh nhằm tìm cách trả lại cho người đánh rơi.

Ngay sau đó, phụ huynh đã mang đến Công an xã Hướng Phùng để báo cáo, giao nộp. Cùng với sự vào cuộc tích cực của Công an xã Hướng Phùng trong chia sẻ thông tin, xác minh, tìm kiếm, ông Dourlas Royer đã sớm đến trụ sở Công an xã để nhận lại tài sản trong sự xúc động.

Người đánh rơi tài sản đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến 2 em học sinh và gia đình các em cũng như quý thầy, cô giáo trường PTDTBT THCS Hướng Phùng đã nuôi dưỡng, dạy dỗ, vun đắp cho các em lòng trung thực và tính thật thà.

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT Hướng Hóa cũng tuyên dương, khen thưởng cho 2 học sinh có hành động đẹp nói trên.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Trị tặng Bằng khen cho hai nữ sinh miền núi nhặt được của rơi trả lại người đánh mất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.