Chủ nhật, 28/04/2024 11:16 (GMT+7)

Sudan ban bố tình trạng khẩn cấp do thảm họa mưa lũ

MTĐT -  Thứ hai, 22/08/2022 15:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo báo cáo vào ngày 21/8 của Hội đồng Phòng vệ Dân sự Quốc gia Sudan, số nạn nhân thiệt mạng mới nhất do thảm họa thiên tai ở nước này đã lên đến 80 người.

Thảm họa lũ lụt đang ảnh hưởng đến 6 bang của nước này gồm River Nile, Gezira, White Nile, West Kordofan, South Darfur và Kassala. Chính phủ Sudan nhấn mạnh sự cần thiết phải huy động các nỗ lực nhằm thu hút viện trợ nhân đạo trong nước và nước ngoài để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng tại các bang.

tm-img-alt
Tuyến đường bị ngập sau những trận mưa lớn tại Khartoum, Sudan, ngày 13/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyền Bộ trưởng Các vấn đề Nội các Sudan, ông Osman Hussein Osman, đã xác nhận quyết định mở tài khoản bằng đồng nội tệ và ngoại tệ để tiếp nhận hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do tình trạng mưa lớn và lũ lụt ở 6 bang nói trên. Hãng thông tấn SUNA dẫn lời ông Osman bày tỏ: “Chúng tôi tuyên bố huy động những nỗ lực từ các quan chức và người dân để trợ giúp những người bị ảnh hưởng, đồng thời tăng cường các hệ thống cảnh báo sớm và theo dõi để tránh những thiệt hại tiềm tàng”.

Các khu vực rộng lớn ở Sudan gần đây đã phải chứng kiến những trận mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng chưa từng có. Theo báo cáo vào ngày 21/8 của Hội đồng Phòng vệ Dân sự Quốc gia Sudan, số nạn nhân thiệt mạng mới nhất do thảm họa thiên tai ở nước này đã lên đến 80 người. Hơn 120.000 ngôi nhà bị phá hủy do mưa lũ.

Các tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất gồm Al-Jazirah, Bắc Kordofan, Nam Kordofan, Nam Darfur và sông Nile.

Trong khi đó, Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho hay, gần 136.000 người Sudan đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và mưa lớn kể từ tháng 6/2022.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Sudan ban bố tình trạng khẩn cấp do thảm họa mưa lũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau