Thứ sáu, 26/04/2024 11:51 (GMT+7)

Đắk Nông: Hơn 10ha rừng bị tàn phá, đốt trụi trước Tết nguyên đán

MTĐT -  Thứ sáu, 23/02/2018 16:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lợi dụng thời điểm trước tết, nhiều đối tượng đưa các phương tiện cơ giới vào rừng để tàn phá. Đáng nói, việc phá rừng xảy ra chỉ cách chốt bảo vệ rừng của Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn chưa được 1km.

Nhận được tin báo của người dân về tình trạng phá rừng xảy ra tại Tiểu khu 1680 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn (xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) quản lý, PV đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu.
Tại đây, PV ghi nhận khu vực rừng bị phá có nhiều cây gỗ lớn, đường kính trên dưới 1m bị chặt phá. Gỗ bị đốn hạ nằm ngổn ngang, lăn lóc trên diện tích rộng; nhiều lán trại được dựng lên cùng các phương tiện cơ giới nằm rải rác khắp nơi. 

Cánh rừng gần 10ha bị lâm tặc tàn phá.

Tình trạng phá rừng diễn ra từ lâu nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, mãi đến ngày 6/2 vừa qua, Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn mới phối hợp với chính quyền địa phương, công an và kiểm lâm tiến hành ngăn chặn, xử lý, lập biên bản và bắt giữ 5 đối tượng trực tiếp tham gia phá rừng và đang điều tra, làm rõ các đối tượng chủ mưu và liên quan.
Tại đây, đoàn liên ngành phát hiện diện tích đất, rừng bị tàn phá, đốt trụi, phát dọn khoảng 10ha nhưng khoảng 50% là đất trống đang tái sinh cây bụi, cỏ. Toàn bộ diện tích đất, rừng nêu trên vẫn đang được quy hoạch là đất lâm nghiệp

Nhiều cây gỗ bị đốt trụi.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, cho rằng, trách nhiệm để mất rừng thuộc về Cty  Lâm nghiệp Quảng Sơn. Còn về phía địap hương vẫn có trách nhiệm liên đới trong vụ việc.
“Hiện trường vụ phá rừng nằm cách chốt bảo vệ rừng của Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn chỉ khoảng 1km. Về phía xã Quảng Sơn, chúng tôi tự xác minh vụ việc và cử lực lượng kiểm tra đến hiện trường”, ông Hiếu thông tin.
Ông Trần Nam Thuần - Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông - xác nhận, huyện cũng đã chỉ đạo Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, ngành chức năng phối hợp địa phương và đơn vị chủ rừng khẩn trương xử lý, điều tra vụ phá 10ha rừng tự nhiên tại lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý.  
Được biết, liên quan đến vụ phá hàng chục hecta rừng trước trên địa bàn xã Quảng Sơn xảy ra trước tết, lực lượng Công an huyện cũng đã tạm giữ 5 đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc. 5 đối tượng vừa bị tạm giữ gồm Phan Thành Nghĩa (SN 1966, trú thôn 1C, xã Quảng Sơn), Y Tự (SN 1997), H Jẽ (SN 1985), Y Thiêu Bon Dop ( SN 1984, cùng trú huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) và Dương Văn Thành (SN 1967, trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai). Ban đầu, các đối tượng đều khai là đi làm thuê cho ông Phan Thành Nghĩa. 
Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Hơn 10ha rừng bị tàn phá, đốt trụi trước Tết nguyên đán. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Lộc Bình

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.