Chủ nhật, 28/04/2024 15:58 (GMT+7)

Đắk Lắk: Trại heo gây ô nhiễm, xã không biết !?

PV Thường trú tại Tây Nguyên -  Thứ ba, 20/02/2018 16:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ nhiều năm nay, hàng chục hộ dân Thôn Phước Qúy, xã Vụ Bổn, luôn phải hứng chịu mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ một trang trại lợn của người dân cạnh nhà, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân...

Từ nhiều năm nay, hàng chục hộ dân Thôn Phước Qúy, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đăk Lăk phải hứng chịu mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ một trang trại lợn của người dân cạnh nhà, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt và suy giảm sức khỏe một cách trầm trọng.

Theo phản ánh của các hộ dân thôn ở Phước Qúy, thời gian qua nhiều người đã phải sống trong điều kiện bị ô nhiễm do chất thải từ chuồng lợn của một người dân địa phương đang kinh doanh chăn nuôi.

Hàng ngày, mùi hôi thối phát ra từ trại lợn hòa vào không khí rồi lan vào nhà, khiến người nhân phải bịt mũi nhưng vẫn không ngăn được mùi hôi ghê sợ này.

Đặc biệt, vào những ngày trời nắng, chất thải ra từ chuồng lợn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống.

Nước thải từ trại heo của ông Sinh xả ra môi tường gây ô nhiễm.

Theo tìm hiểu của PV, tình trạng ô nhiễm nói trên phát sinh từ trại chăn nuôi của ông Nguyễn Thiện Sinh (thôn Phước Qúy, xã Vụ Bổn).

Không chịu nổi mùi hôi “tra tấn” mỗi ngày, nhưng các hộ dân ở đây không dám phản ánh vì nể nang hàng xóm. Đặc biệt hơn nữa, trại nuôi heo của ông Sinh nằm ngay trong khu vực dân cư.

Bà N.T.T bán quán ăn gần trại heo cho biết, do sống cạnh nhà ông Sinh nên gia đình bà chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Hình ảnh nước thải ra dòng kênh khiến ai nhìn thấy cũng phải giật mình

Trò chuyện với PV ông T.V.V bức xúc: “ Việc ô nhiễm diễn ra từ lâu thế nhưng tôi không hiểu sao phía chính quyền xã vẫn không có biện pháp gì để xử lý ”.

Trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử qua điện thoại, ông Lê Ngọc Tú – Phó chủ tịch UBND xã Vụ Bổn, Krông Pắk cho hay: “Nhà ông Sinh thì xã chưa kiểm tra thật. Có gì để mình cử anh em chuyên môn xuống kiểm tra và có hướng xử lý”.

Trước thực trạng trại heo của ông Nguyễn Thiện Sinh đang gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đề nghị các cơ quan chức năng của huyện Krông Pắk cần nhanh chóng kiểm tra, xử lý nhằm bảo vệ không khí, cũng như cuộc sống của người dân nơi đây.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Trại heo gây ô nhiễm, xã không biết !?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.