Chủ nhật, 28/04/2024 20:48 (GMT+7)

Tài xế chỉ trả 2.000 đồng/lượt, trạm BOT T2 phải xả trạm nhiều lần

MTĐT -  Thứ sáu, 24/05/2019 11:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 23/5, trạm thu phí BOT T2 thuộc quốc lộ 91 (quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) nhiều lần phải xả trạm vì các tài xế không đồng ý mua vé và cố thủ tại làn thu phí ở cả hai chiều.

Theo đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, tình trạng ách tắc giao thông bắt đầu xảy ra, các tài xế dừng xe tại khu vực thu phí, không chịu mua vé qua trạm, làm các phương tiện đi sau không thể qua trạm được.

Các tài xế qua trạm này cho rằng, hàng ngày họ di chuyển qua đoạn đường BOT 91 khoảng 300m nhưng phải mua vé qua trạm 35.000 đồng. Đây là giá vé dành cho cả tuyến, thu như vậy là không hợp lí. Họ cho rằng đoạn đường trên tương đương với 2.000 đồng nên chỉ đồng ý trả mức giá đó.

Các tài xế còn kiến nghị di dời trạm T2 ra khỏi khu vực này, hoặc chỉ đóng 2.000 đồng tương ứng với đoạn đường đi trên tuyến quốc lộ 91.

Tài xế phản ứng nên trạm T2 BOT Quốc lộ 91 cứ 20 phút phải xả trạm một lần. Ảnh VOV.

Vụ việc đã khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài, nên trạm thu phí T2 thuộc Quốc lộ 91 buộc phải xả trạm. 

Được biết, dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 91 theo hình thức BOT với vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng. Dự án có hai trạm thu phí gồm T1 được đặt tại quận Ô Môn và trạm T2 tại quận Thốt Nốt - giáp ranh tỉnh An Giang. Hai trạm này hoạt động từ năm 2016, mức phí 35.000 - 200.000 đồng, thời gian thu hơn 23 năm.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Tài xế chỉ trả 2.000 đồng/lượt, trạm BOT T2 phải xả trạm nhiều lần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.