Chủ nhật, 28/04/2024 01:50 (GMT+7)

Tăng hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo giữa Việt Nam-Canada

MTĐT -  Thứ năm, 14/03/2024 16:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Đại sứ Biến đổi khí hậu Canada bày tỏ mong muốn đóng góp cho kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam, nhất là cơ hội cho khối tư nhân.

tm-img-alt
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà lưu niệm cho Đại sứ về biến đổi khí hậu của Canada Catherine Stewart. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trưa 14/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Đại sứ về Biến đổi khí hậu Canada Catherine Stewart, Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Perry Steil.

Trao đổi về tình hình triển khai Thỏa thuận chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) mà Canada cũng tham gia, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đã ban hành Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch Điện 8) với mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo nhằm đạt thực hiện cam kết giảm phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Do đó, Việt Nam rất cần sự hỗ trợ trong tính toán luận cứ khoa học, kỹ thuật, điều kiện công nghệ, nguồn nhân lực để giải các "bài toán" khi phát triển năng lượng tái tạo như bảo đảm cân bằng, ổn định hệ thống điện nền; chi phí truyền tải; giá bán.

Theo Phó Thủ tướng, nhu cầu tài chính để thực hiện JETP đã được công bố nhưng các quốc gia cần làm rõ cơ chế hợp tác giữa các chính phủ với khối tư nhân, giữa các doanh nghiệp với định chế tài chính quốc tế.

Việt Nam mong muốn các nhà đầu tư đề xuất ý tưởng, xây dựng dự án cụ thể, tính toán các vấn đề pháp lý, từ đó khái quát thành cơ chế, chính sách quốc gia. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam không giới hạn phát triển các nguồn điện tái tạo phục vụ cho xuất khẩu, sản xuất hydro, mua bán điện trực tiếp.

Phó Thủ tướng đánh giá cao quan điểm, chính sách của Canada đối với ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi Xanh. Đáng chú ý, sáng kiến "Thách thức định giá carbon toàn cầu" có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính trên phạm vi toàn cầu. Canada có thể chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp, công cụ định giá carbon nhằm hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng thị trường carbon.

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, Đại sứ Catherine Stewart bày tỏ nhất trí với ý kiến của Phó Thủ tướng về những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai JETP cũng như hướng giải quyết.

Canada coi hợp tác triển khai JETP với Việt Nam như hình mẫu để tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu.

Bày tỏ hào hứng với kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam, bà Catherine Stewart mong muốn có thể đóng góp giải pháp cho lĩnh vực này tại Việt Nam, nhất là cơ hội cho khối tư nhân.

Đại sứ về Biến đổi khí hậu Canada bày tỏ ấn tượng với cam kết đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam; mong muốn có sự hợp tác, ủng hộ của Việt Nam để đạt được một thỏa thuận về giảm rác thải trên biển, giảm rác thải nhựa trên biển./.

Bạn đang đọc bài viết Tăng hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo giữa Việt Nam-Canada. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Diệp Trương/TTXVN

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề