Chủ nhật, 28/04/2024 08:01 (GMT+7)

Thái Lan: 10 triệu người phải điều trị y tế do ô nhiễm không khí trong năm 2023

MTĐT -  Thứ tư, 06/03/2024 08:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kể từ đầu năm 2024, con số này là khoảng 1,6 triệu người, với các căn bệnh như viêm phế quản mãn tính, ung thư phổi, hen suyễn và bệnh tim.

Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC) cảnh báo nước này cần tăng cường các biện pháp nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí, trong bối cảnh hơn 10 triệu người tại quốc gia Đông Nam Á này đã phải điều trị y tế liên quan đến tình trạng ô nhiễm vào năm 2023.

Theo NESDC, các thành phố của Thái Lan thường xuyên có mặt trong danh sách những địa điểm có nồng độ bụi mịn PM 2.5 cao nhất nhất thế giới trong những tháng đầu năm nay, do nông dân đốt rơm rạ và khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ hoạt động sản xuất công nghiệp và các phương tiện giao thông.

tm-img-alt
Sương mù bao phủ Bangkok vì ô nhiễm không khí. (Ảnh: AFP)

NESDC nhấn mạnh chính quyền các địa phương cần lưu tâm tới "tác động của PM2.5 đối với sức khỏe cộng đồng," do bụi mịn PM 2.5 có thể dễ dàng xâm nhập cơ thể con người thông qua đường hô hấp và gây nên một số bệnh nguy hiểm như đột quỵ, tim mạch, ung thư...

Dữ liệu của Bộ Y tế Thái Lan cho thấy số bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí tại nước này trong năm 2023 là 10,5 triệu người.

Kể từ đầu năm 2024, con số này là khoảng 1,6 triệu người, với các căn bệnh như viêm phế quản mãn tính, ung thư phổi, hen suyễn và bệnh tim.

Chất lượng không khí ở Thái Lan giảm sút đáng kể trong những tháng đầu năm nay. Trong tháng Hai vừa qua, nhà chức trách thậm chí đã khuyến nghị người dân tại Thủ đô Bangkok làm việc tại nhà trong hai ngày, trong bối cảnh sương mù độc hại bao phủ thành phố này.

Hồi đầu năm nay, Thủ tướng Srettha Thavisin đã cam kết cải thiện chất lượng không khí tại Thái Lan, trong khi Nội các của ông đã tán thành dự luật mang tên “Đạo luật Không khí Sạch” nhằm giải quyết tình trạng chất lượng không khí.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thái Lan: 10 triệu người phải điều trị y tế do ô nhiễm không khí trong năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề