Chủ nhật, 28/04/2024 08:09 (GMT+7)

Thi vẽ tranh "Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng em đến trường"

Thanh Hạ -  Thứ hai, 25/09/2023 18:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, tại 3 trường ở TP Điện Biên Phủ, Điện Biên phát động Hội thi vẽ tranh, với chủ đề "Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng em đến trường".

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Lễ phát động Hội thi vẽ tranh, với chủ đề "Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng em đến trường" tại 3 trường: THCS Nà Nhạn, THCS Nà Tấu, Tiểu học và THCS Thanh Minh (TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên).

Các tác phẩm dự thi thể hiện những nội dung liên quan đến rừng, ý nghĩa, vẻ đẹp của rừng; cách nhìn, cảm nhận, suy nghĩ của học sinh về bảo vệ, phát triển rừng; những ước mơ, hành động cần thiết để bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã; thông điệp kêu gọi mọi người bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học.

Hội thi do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức, diễn ra từ 25/9 - 20/10. Đối tượng dự thi là các em học sinh (lớp 6 – 9) đang học tập tại 3 trường học nêu trên.

Theo kế hoạch, thời gian thu bài dự thi ngày 2/10.

Vòng sơ loại diễn ra từ 2 - 6/10; vòng chung kết diễn ra từ 9 - 11/10; tổng kết và trao giải vào các ngày 13, 18, 20/10.

tm-img-alt
Lễ phát động Hội thi vẽ tranh, với chủ đề "Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng em đến trường" tại Trường Tiểu học và THCS Thanh Minh.

Thông qua hội thi nhằm làm phong phú, đa dạng thêm các hình thức tuyên truyền, phổ biến về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, tạo ảnh hưởng tích cực trong suy nghĩ và chuyển biến thành hành động lan tỏa đến bạn bè, người thân của mỗi học sinh cùng chung tay bảo vệ, phát triển rừng.

Bạn đang đọc bài viết Thi vẽ tranh "Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng em đến trường". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề