Chủ nhật, 28/04/2024 17:02 (GMT+7)

Thông điệp 'thả cá đừng thả túi nilon' được lan tỏa mạnh mẽ

Tuệ Nhi -  Thứ ba, 25/01/2022 15:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thông điệp 'thả cá đừng thả túi nilon' tiếp tục được người dân lan toả mạnh mẽ trong ngày 23 tháng Chạp năm nay.

Sau lễ cúng ông Công ông Táo ngày 23/12 âm lịch, người dân Thủ đô lại mang cá ra sông, ao hồ phóng sinh, 'tiễn ông Táo về chầu trời'.  Năm nay, thông điệp “thả cá đừng thả túi nilon” tiếp tục được lan toả mạnh mẽ.

tm-img-alt
Thông điệp "Thả cá không thả túi nilon" được các bạn trẻ lan tỏa tới tất cả mọi người. 

Tại một số hồ lớn ở Hà Nội, đều có những biển nhắc nhở về thông điệp “Thả cá đừng thả túi nilon”, chính điều đó đã tạo được ý thức rất cao trong cộng đồng về việc bảo vệ môi trường.

tm-img-alt
Tại Hồ Tây, một số điểm thả cá đã được đặt sẵn những bao tải lớn để người dân sau khi thả cá có thể vứt túi nilon ở lại đó. 

tm-img-alt
Người dân đã có ý thức bảo vệ môi trường, thả cá và vứt túi nilon vào thùng đựng rác.
tm-img-alt
Các bạn nhỏ cũng được bố mẹ hướng dẫn sau khi thả cá sẽ vứt rác vào nơi quy định.
tm-img-alt

Theo phong tục của người Việt, vào ngày này, người dân sẽ  làm mâm cơm để bày tỏ lòng biết ơn với các vị thần. Đặc biệt, các gia đình thường chuẩn bị cá chép, sau khi cúng xong, người dân sẽ đem thả phóng sinh ở sông, ao, hồ, mang ý nghĩa chuẩn bị phương tiện để ông Táo cưỡi về trời. Ngoài ra, còn có ngụ ý "cá vượt Vũ môn" hay "cá chép hóa rồng", cá chép mang ý nghĩa biểu tượng cho sự thăng hoa, tinh thần vượt khó, sự kiên trì và bền bỉ để đi tới thành công.

Bạn đang đọc bài viết Thông điệp 'thả cá đừng thả túi nilon' được lan tỏa mạnh mẽ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.