Chủ nhật, 28/04/2024 03:32 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 17/10/2023

MTĐT -  Thứ ba, 17/10/2023 17:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 17/10/2023 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, môi trường, đô thị, xã hội, thể thao...

Áp thấp nhiệt đới di chuyển ngược lên phía Bắc, khả năng mạnh lên thành bão

Hồi 13 giờ ngày 17/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h.

Đến 13h ngày 18/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển Quảng Trị đến Đà Nẵng. Di chuyển theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 km/h, có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, mạnh cấp 10.

Đến 13h ngày 19/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía nam Vịnh Bắc Bộ. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, mạnh cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

tm-img-alt
Áp thấp nhiệt đới đang cách quần đảo Hoàng Sa 160km. 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Từ chiều ngày 17/10 đến sáng 19/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa to đến rất to; khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Nhận định thời tiết Bắc Bộ từ đêm 19-21/10 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực Thanh Hóa-Nghệ An ngày 19-20/10 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chặt hạ 2,5 ha rừng ở Gia Lai

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kông Chro (Gia Lai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với đối tượng Nguyễn Văn Duy (sinh năm 1984, trú thôn 1, xã Sró, huyện Kông Chro) để điều tra về hành vi hủy hoại rừng.

Vào đầu tháng 9/2023, qua công tác tuần tra, quản lý bảo vệ rừng, lực lượng chức năng huyện Kông Chro phát hiện tại lô 1, khoảnh 6, tiểu khu 793 thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kon H’de có 2,5 ha rừng có cây gỗ bị chặt hạ với số lượng 505 cây, chủng loại: căm xe, bằng lăng, bình linh, SP6 có đường kính gốc từ 8 cm đến 30 cm.

tm-img-alt

UBND huyện Kông Chro đã giao cho Công an huyện chủ trì, phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện, UBND xã Sơ Ró và Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kon H’de xác minh, điều tra đối tượng gây ra vụ phá rừng.

Sau một thời gian thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kông Chro (Gia Lai) đã xác định được Nguyễn Văn Duy là đối tượng đã chặt phá 2,5 ha rừng để lấy đất làm rẫy. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quảng Nam: 2 tàu cá bị sóng lớn đánh chìm, 13 ngư dân mất tích

Ngày 17/10, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết, có 2 tàu cá với 93 ngư dân Quảng Nam đang đánh bắt ở vùng biển Trường Sa bị sóng lớn đánh chìm.

Theo báo cáo của Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Nam, đến 11h trưa nay (17/10), các lực lượng đã cứu thêm được 2 thuyền viên là Đỗ Văn Hải và Đặng Minh Vương (trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành), hiện sức khỏe của các thuyền viên này khá yếu.

Đến nay, tổng số người đã cứu hộ thành công là 80 người, trong đó 1 người đã chết. Khu vực 2 tàu cá bị nạn đang có sóng cấp 5, có 7 tàu cá của ngư dân tham gia tìm kiếm cứu nạn, các tàu cá đang dùng ống nhòm để quan sát, cứu nạn.

Đồng thời, tàu CBS8002 của Vùng cảnh sát biển đã di chuyển ra cứu nạn tàu QNa-90129 TS, các tàu của Vùng 4 hải quân từ đảo Song Tử Tây, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực đã di chuyển. Dự kiến, các tàu này sẽ đến vào lúc 23h đêm nay.

Hiện nay, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm 13 ngư dân đang mất tích đều trú tại huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Trong đó, tàu QNa-90129 TS có 12 thuyền viên mất tích, gồm: Đặng Thống Tới (SN 1961), Châu Ngọc Vũ (SN 1968), Đặng Thanh Quang (SN 1973), Nguyễn Văn Hiển (SN 1973), Huỳnh Thanh Hải (SN 1973), Lương Ngọc Anh (SN 1989), Lương Hùng Vương (SN 1985), Ngô Văn Hội (SN 1972), Võ Hữu Thức (SN 1976), Đoàn Văn Chí (SN 1999), Đinh Văn Phương (SN 1981), Nguyễn Ngọc Pháp (SN 1985). Tàu QNa-90927 TS có một thuyền viên mất tích là Nguyễn Duy Định (SN 1960).

tm-img-alt
Tàu cá QNa-90129 TS. Ảnh: VOV

Theo SK&ĐS, trước đó, lúc 19h30 ngày 16/10, tàu cá QNa 90129 TS do ông Lương Văn Viên (SN 1976, trú Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, trên tàu có 54 lao động đang hoạt động tại tọa độ 13°37'N-114°39'E (cách mũi An Hòa, Quảng Nam khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây/Trường Sa khoảng 132 hải lý về hướng Bắc Đông Bắc) thì bị lốc xoáy làm chìm tàu.

Tàu cá QNa 90039 TS do ông Lương Văn Cam (SN 1972, trú tại Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng; hành nghề câu mực, trên tàu có 56 lao động đang hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được 40 thuyền viên, còn 14 ngư dân đang mất tích. Tàu QNa 90039 TS đang tổ chức tếp tục tìm kiếm và kêu gọi các tàu cá hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm.

Lúc 1h00 ngày 17/10, 1 tàu cá QNa 90927 TS do ông Trần Công Trường (SN 1981, trú Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng; xuất bến tại Trạm KSBP An Hòa/Đồn Biên phòng CKC Kỷ Hà ngày 05/10/2023, hành nghề câu mực, trên tàu có 39 lao động đang hoạt động tại tọa độ 13°32'N-113°27'E (cách bờ biển thành phố Quy Nhơn khoảng 240 hải lý về hướng Đông Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc) thì bị sóng đánh chìm.

Tàu cá QNa 91782 TS do ông Trần Văn Kỵ (SN 1982, trú tại Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng hành nghề câu mực, trên tàu có 52 lao động đang hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được 38 thuyền viên, hiện tại còn ngư dân Nguyễn Duy Định (SN 1960, trú tại Thị trấn Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam) đang mất tích. Tàu QNa 91782 TS đang tổ chức tìm kiếm và kêu gọi các tàu cá hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm.

Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau vào cuộc vụ xe 30 tấn làm hư cầu 3,5 tấn

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Cà Mau chủ trì, phối hợp với UBND huyện Trần Văn Thời, Công ty TNHH Liêm Duyên Hải (đơn vị quản lý, khai thác cầu) và các đơn vị có liên quan khẩn trương đến hiện trường kiểm tra, thực hiện ngay các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; xử lý vụ việc theo thẩm quyền, đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong thời gian sớm nhất. Trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

Trước đó, vào khoảng 9h50 ngày 16/10, ông Phùng Đặng Phi (SN 1993, ở tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe tải biển kiểm soát 76H-004.16 lưu thông qua cầu treo Rạch Ráng.

tm-img-alt

Thời điểm qua cầu, xe do ông Phi điều khiển có tải trọng thực tế là 31 tấn. Trong khi đó, bảng báo tải trọng của cầu chỉ là 3,5 tấn. Xe quá tải trọng lưu thông qua cầu đã gây hư hỏng nặng, với hiện trạng được ghi nhận: lún mố, đứt dây văng, biến dạng thanh lan can cầu, ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông.

Đơn vị đầu tư, khai thác cầu Rạch Ráng ước cầu bị thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng và đã đề nghị cơ quan chức năng địa phương xem xét dấu hiệu hình sự trong vụ việc.

Cầu treo Rạch Ráng bắc qua sông Ông Đốc, nối Quốc lộ 1A với thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời. Cầu được đưa vào sử dụng từ tháng 7/2010, với tổng kinh phí đầu tư 15 tỷ đồng. Công trình này có thiết kế tải trọng 5 tấn và chỉ cho xe có trọng tải 3,5 tấn lưu thông.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Cháy cửa hàng Bách hóa xanh, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi

Theo thông tin, khoảng 9 giờ ngày 17/10, trong lúc tiếp nhiên liệu cho máy phát điện, một nhân viên bất cẩn làm xăng tràn ra bên ngoài gây bùng lửa ở máy phát điện. Ngọn lửa sau đó lan nhanh ra hàng hóa.

Nghe tiếng tri hô của nhân viên, người dân cùng lực lượng dân quân, công an xã tích cực dùng bình chữa cháy, nước để dập lửa; đồng thời gọi điện báo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

tm-img-alt
Lực lượng Phòng cháy chữa cháy có mặt để chữa cháy

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng và người dân địa phương tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên đến 10 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại hàng hóa ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 17/10/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề