Chủ nhật, 28/04/2024 16:35 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/10/2023

MTĐT -  Thứ hai, 09/10/2023 17:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 9/10/2023 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, môi trường, đô thị, xã hội, thể thao...

Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc đón không khí lạnh mạnh

Bão số 4 đã giảm cấp, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10km/giờ. Dự báo đến ngày 10/10, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 9/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10 km/giờ.

Đến 1 giờ ngày 10/10, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 5-10 km/giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vị trí bão tại 20,6N-111,5E, trên khu vực phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cường độ bão mạnh cấp 6, giật cấp 8, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 10/10, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10-15 km/giờ, suy yếu thành một vùng áp thấp, vị trí trên khu vực đảo Hải Nam, cường độ bão dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, trong 24 giờ tới, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ gần sáng ngày 10/10 vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 1 - 2m, vùng gần tâm bão sóng cao 2 - 4 m. Từ sáng 10/10, ở vịnh Bắc Bộ sóng cao 2 - 3m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Ngoài ra, đêm 9 và ngày 10/10, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Trên đất liền, hiện nay (9/10), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng đêm 9/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Còn khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều tối 9/10 đến ngày 10/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 100 mm.

Cảnh báo, từ khoảng đêm 10/10 đến ngày 13/10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Võ Nhai: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích do lũ cuốn

Tin trên Báo Thái Nguyên, sau hơn 2 ngày tìm kiếm, thi thể nạn nhân mất tích do bị lũ cuốn trên địa bàn xã Cúc Đường (Võ Nhai, Thái Nguyên) đã được tìm thấy.

Cụ thể, khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay (9-10), thi thể nạn nhân đã được tìm thấy tại khu vực suối Khuổi Luông, thuộc địa phận xóm Bình Sơn, xã Cúc Đường, cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 500m. Lực lượng chức năng đã tiến hành vớt thi thể và hoàn thiện các thủ tục bàn giao cho gia đình mai táng.

tm-img-alt
Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực suối Khuổi Luông, xóm Bình Sơn, xã Cúc Đường. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Trước đó, từ đêm 6-10 đến sáng 7-10, trên địa bàn huyện Võ Nhai xảy ra mưa lớn gây ngập một số cầu tràn tại các xã phía Bắc của huyện. Tại xóm Bình Sơn, xã Cúc Đường, anh L.T.Đ., 29 tuổi, trú tại xóm Cây Thị, xã La Hiên (Võ Nhai) đã bị lũ cuốn trôi trên đường đi làm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo địa phương huy động lực lượng, phương tiện để tìm kiếm người bị nạn. Suốt hơn 2 ngày qua, lực lượng chức năng của huyện Võ Nhai và các xã Cúc Đường, La Hiên, Thần Sa đã huy động máy móc, trang thiết bị cần thiết thực hiện các biện pháp tìm kiếm liên tục 24/24 giờ. Tuy nhiên, do nước lũ rút chậm nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Bến Tre: Bãi rác An Hiệp tiếp nhận rác trở lại sau 3 tháng đóng cửa

Bãi rác An Hiệp đã phải đóng cửa do người dân 2 xã An Đức và An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) lập chốt, chặn xe chở rác vì họ cho rằng bãi rác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe, đời sống.

Ngày 9/10, ông Dương Minh Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, cho hay bãi rác An Hiệp đã chính thức tiếp nhận rác trở lại sau thời gian tạm ngưng để xử lý ô nhiễm môi trường.

Trong ngày, bãi rác An Hiệp đã tiếp nhận khoảng 30 xe chở rác sinh hoạt được chuyển về từ thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành và huyện Ba Tri.

Theo ông Dương Minh Tùng, ngay trong ngày đầu tiên bãi rác An Hiệp tiếp nhận rác trở lại, lãnh đạo tỉnh đã họp rút kinh nghiệm và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy trình, từ khâu vận chuyển rác, tiếp nhận, xử lý, phun xịt hóa chất khử mùi, tổ chức phủ bạt ngay trong ngày.

Tại buổi họp rút kinh nghiệm, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đề nghị ngành y tế phải có kế hoạch thăm khám, chăm sóc sức khỏe người dân trong khu vực bãi rác, định kỳ mỗi năm 2 lần.

Huyện Ba Tri thống kê danh sách các hộ dân sinh sống gần khu vực bãi rác có nguyện vọng di dời để hỗ trợ, tái định cư, hoàn thành thủ tục xin chủ trương giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các ngành, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tri tính toán cụ thể, đảm bảo việc chuyển rác thông suốt, tránh trường hợp chuyển rác khung giờ đêm khuya, giờ cao điểm, gây ảnh hưởng đến người dân trong khu vực.

Xung quanh bãi rác An Hiệp hiện đã trồng gần 500 cây xanh để tạo cảnh quan, hình thành vùng đệm nhằm hạn chế tác động của bãi rác đến môi trường sống của người dân.

Trước đó, bãi rác An Hiệp đã phải đóng cửa do người dân hai xã An Đức và An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) lập chốt, chặn xe chở rác vì họ cho rằng bãi rác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân.

tm-img-alt
Bãi rác An Hiệp tiếp nhận rác trở lại sau thời gian đóng của để khắc phục ô nhiễm môi trường. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre công bố tình huống khẩn cấp sự cố môi trường bãi rác An Hiệp và triển khai khẩn cấp các biện pháp để khắc phục sự cố, xử lý kịp thời hậu quả, tiếp nhận lại rác thải, bảo vệ sức khỏe nhân dân và ổn định xã hội.

Trong thời gian bãi rác An Hiệp phải đóng cửa để khắc phục hậu quả, rác thải sinh hoạt của người dân huyện Ba Tri, huyện Châu Thành và thành phố Bến Tre bị tồn đọng khắp nơi gây ô nhiễm môi trường.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, công tác khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp đã cơ bản hoàn thành, giảm được hơn 95% mức độ ô nhiễm so với lúc cao điểm của ngày 17/7. Đến nay, các ô chôn lấp rác thải đã được phủ bạt để hạn chế nước rỉ rác, mùi hôi không còn phát tán ra môi trường xung quanh.

Thời gian tới, bãi rác An Hiệp sẽ tiếp nhận và xử lý rác thải bằng hình thức chôn lấp hợp vệ sinh cho đến khi Nhà máy Xử lý rác thải Bến Tre (tại huyện Châu Thành) hoàn thành tái cơ cấu, đi vào hoạt động (dự kiến trong Quý 1/2026). Khi đó nhà máy sẽ xử lý rác tại khu vực thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành.

Bãi rác An Hiệp vẫn tiếp tục xử lý rác thải của huyện Ba Tri và từng bước được đầu tư, mở rộng (khoảng 20 ha) thành Khu Liên hợp Xử lý Rác thải cho vùng kinh tế biển, phát triển kinh tế hướng Đông của tỉnh theo Quy hoạch tỉnh Bến Tre đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 13 ca bệnh đậu mùa khỉ

Từ đầu năm 2023 đến nay, Thành phố đã ghi nhận 13 ca bệnh đậu mùa khỉ. Các ca bệnh đang được cách ly điều trị theo quy định, sức khỏe ổn định.

Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2023 đến nay, Thành phố đã ghi nhận 13 ca bệnh đậu mùa khỉ. Các ca bệnh đang được cách ly điều trị theo quy định, sức khỏe ổn định.

tm-img-alt
Tp. Hồ Chí Minh đã có 13 ca mắc đậu mùa khỉ. Ảnh minh họa: AFP/ TTXVN

Theo Sở Y tế, trong 13 ca đậu mùa khỉ, có hai ca xâm nhập từ nước ngoài, một ca phát hiện tại Đài Loan (Trung Quốc), các ca còn lại là nội địa. Đặc biệt, trong ngày 6/10, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 4 ca mắc mới đậu mùa khỉ.

Cùng với bệnh đậu mùa khỉ, từ đầu năm đến nay, địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 28.248 ca mắc tay chân miệng, 13.680 ca mắc sốt xuất huyết.

Sở Y tế tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố và khu vực, kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai công tác phòng, chống COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, đau mắt đỏ, đậu mùa khỉ…

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh truyền thông, thông tin cho người dân biết về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, đau mắt đỏ, đậu mùa khỉ./.

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 9/10/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.