Chủ nhật, 28/04/2024 10:39 (GMT+7)

Dịch virus corona: Số người chết vượt hơn 1.000

MTĐT -  Thứ ba, 11/02/2020 08:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính đến nay, trên toàn thế giới có 1.013 người chết vì dịch virus corona, 42.760 người nhiễm, trong đó 6.495 người trong tình trạng nguy kịch và 4.097 người đã được chữa khỏi.

Các hãng tin quốc tế sáng 11/2 dẫn thông báo từ Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc cho biết, tỉnh này đã ghi nhận thêm 103 trường hợp tử vì viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra, nâng tổng số người thiệt mạng tại Trung Quốc lên 1.011 người.

Cũng theo Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, số ca nhiễm mới tại tỉnh là 2.097 người. Theo ủy ban này, tỉnh Hồ Bắc đã xác nhận tổng cộng 31.728 trường hợp nhiễm 2019-nCoV, trong đó có 974 ca tử vong. Tính tới cuối ngày 10/2, tỷ lệ tử vong là 3,07%. Hiện vẫn còn tổng cộng 16.687 ca nghi nhiễm bệnh.

Tỉnh Hồ Bắc ngày 10/2 đã cam kết xét nghiệm tất cả những trường hợp nghi nhiễm nCoV trong vòng một ngày.

Như vậy, tính đến nay, trên toàn thế giới có 1.013 người chết vì dịch bệnh, trong đó hai trường hợp được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines và một người đàn ông 39 tuổi ở Hong Kong. 42.760 người nhiễm, trong đó 6.495 người trong tình trạng nguy kịch và 4.097 người đã được chữa khỏi.

Số người tử vong vì nCoV vượt xa mức 813 ca tử vong vì đại dịch SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) năm 2002-2003, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Dịch virus corona hiện đã lan rộng tới ít nhất 24 quốc gia và khiến hơn 42.000 người nhiễm bệnh trên toàn thế giới với hàng chục nghìn trường hợp nghi mắc nCoV.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cho biết hôm 10/2 rằng sự lan rộng của virus corona mới giữa những người chưa từng đến Trung Quốc có thể làm dấy lên những nỗi lo ngại lớn và mọi người trên thế giới phải chạy đua nhằm tránh để dịch bệnh này vượt tầm kiểm soát. Tổ chức này cũng cho biết 168 phòng thí nghiệm trên toàn cầu có các công nghệ để chẩn đoán chính xác virus corona.

Tại Việt Nam, tính đến sáng nay (11/2), đã có 15 trường hợp dương tính với nCoV, trong đó 10 người ở tỉnh Vĩnh Phúc; 3 người ở TP.HCM; 1 người ở Khánh Hòa; 1 người ở Thanh Hóa. 6 người đã được xuất viện. Số ca xét nghiệm nCoV âm tính ở Việt Nam là 789 trường hợp.

Sáng 11/2, Bộ Y tế thông tin về trường hợp thứ 15 có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus corona.

Bệnh nhi là N.G.L., nữ, 3 tháng tuổi (sinh ngày 5/11/2019), địa chỉ xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là cháu ngoại của bệnh nhân P.T.B.

Ngày 28/1, bệnh nhân N.G.L. được mẹ đưa đến nhà bà P.T.B. chơi và ở đây trong 4 ngày tại thôn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi xác định bệnh nhân P.T. B. bị mắc bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành điều tra lập danh sách người tiếp xúc gần trong đó có cháu N.G.L. và người mẹ.

Trong quá trình theo dõi người tiếp xúc gần hàng ngày theo quy định, y tế cơ sở phát hiện ngày 6/2, cháu N.G.L. có biểu hiện ho và chảy nước mũi, không rõ sốt. Ngay sau đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm và gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm.

Hiện tại, bệnh nhân N.G.L. và mẹ được cách ly cùng nhau tại Phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và đang trong tình trạng ổn định. Mẹ bệnh nhân vẫn khoẻ mạnh, đang được theo dõi chặt chẽ, lấy mẫu xét nghiệm và chờ kết quả.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Dịch virus corona: Số người chết vượt hơn 1.000. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau